Phát hiện mộ gạch cổ có 2 thanh kiếm chưa từng được ghi nhận

(Dân trí) - Bước đầu các chuyên gia nhận định mộ gạch cổ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An có niên đại khoảng thế kỷ IV-VII. Trong mộ cổ có 2 kiếm sắt và một số đồ tùy táng bằng gốm.

Ngày 13/8, ông Hồ Mạnh Hà, Phó Phòng quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, cho biết Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh đang khai quật mộ gạch cổ tại xã Kim Liên, Nghệ An.

Hoạt động khai quật thực hiện dưới sự tư vấn của chuyên gia Khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngôi mộ gạch cổ được gia đình anh Trần Đình Tuấn (xã Kim Liên) phát hiện trong quá trình cải tạo vườn cây để xây tường rào tại khu vực Rú Bụt (thuộc địa phận xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cũ).

Phát hiện mộ gạch cổ có 2 thanh kiếm chưa từng được ghi nhận - 1

Các cơ quan chức năng khai quật vị trí phát hiện mộ gạch cổ tại xã Kim Liên, Nghệ An (Ảnh: Mạnh Hà).

Bước đầu các chuyên gia xác định chiều rộng mộ gạch khoảng 1,5m. Bên cạnh các loại gạch chữ nhật, gạch múi bưởi, đơn vị khai quật thu được một số hiện vật gốm men và kim loại trong lòng mộ.

Dựa trên đặc điểm về vật liệu, kỹ thuật xây dựng, bước đầu các nhà khảo cổ nhận định mộ gạch cổ xã Kim Liên có niên đại khoảng thế kỷ IV-VII (tương ứng giai đoạn Lục Triều - Tùy Đường).

Theo ông Hồ Mạnh Hà, việc phát hiện mộ gạch cùng các hiện vật có giá trị trong nghiên cứu khảo cổ giúp bổ sung tư liệu về đời sống, tập tục mai táng của cư dân tại Nghệ An giai đoạn từ thế kỷ III đến thế kỷ VII.

Ông Hà cho biết, mộ gạch là loại mộ táng xuất hiện phổ biến ở Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cổ. Mộ được xây bằng gạch, có tường bao, nền và mái vòm, một số được chia thành nhiều gian (thất). Gạch xây mộ có thể được trang trí hoa văn như hình đồng tiền, ô trám, xương cá... Bên trong mộ có nhiều đồ tùy táng.

“Đáng chú ý trong số các hiện vật được phát hiện tại mộ cổ này có 2 kiếm sắt. Theo hiểu biết khảo cổ hiện nay, loại kiếm tương tự chưa được ghi nhận trong các mộ gạch có niên đại tương ứng tại Nghệ An”, ông Hồ Mạnh Hà thông tin.

Hoạt động khai quật sẽ được thực hiện đến ngày 18/9. Nếu kết quả khai quật khả thi, giá trị, tiềm năng di tích lớn, khả năng bảo tồn cao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An sẽ đề xuất khai quật mở rộng, bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di tích, gắn kết tạo thành điểm du lịch lịch sử văn hóa.

Đọc nhiều trong Đời sống