Nông dân tặng cả ruộng rau, ao cá hỗ trợ người khó khăn vùng dịch

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người dân ở Sóc Trăng đã chung tay đóng góp vào công tác phòng, chống dịch bằng việc tặng cả ruộng rau, ao cá tới hộ nghèo và bếp ăn khu cách ly.

Nông dân Sóc Trăng tặng cả ruộng rau, ao cá cho bà con khu cách ly

Cứ 5 ngày một lần, anh Trần Văn Khởi (ngụ ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành) lại chèo xuồng thu hoạch bông súng với số lượng từ 800 kg - 1.000 kg, để gửi đến bếp ăn khu cách ly tập trung của Ban chỉ huy quân sự huyện và bà con nghèo ở địa phương.

Nông dân tặng cả ruộng rau, ao cá hỗ trợ người khó khăn vùng dịch - 1

Anh Khởi chia sẻ: "Chúng tôi không ở trong vùng cách ly nhưng cũng cảm nhận được những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của bà con đang ở trong khu vực cách ly y tế. Để chia sẻ với bà con, tôi bàn với vợ ủng hộ bằng cách thu hoạch bông súng ở ao nhà tặng bà con. Chúng tôi quyết định ủng hộ cho đến khi dịch bệnh được đẩy lùi".

Nông dân tặng cả ruộng rau, ao cá hỗ trợ người khó khăn vùng dịch - 2

Anh Khởi đang hái bông súng trong ao nhà ủng hộ bếp ăn khu cách ly có thêm món ăn ngon.

Theo ông Khởi, bông súng từ khi trồng đến thu hoạch là 2,5 tháng và thu hoạch được khoảng 3,5 tháng. Hiện tại, giá bán trung bình từ 3.500 đồng - 4.000 đồng/kg. Thế nhưng, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà con gặp nhiều khó khăn nên anh quyết định không bán mà dành tặng những người khó khăn.

Nông dân tặng cả ruộng rau, ao cá hỗ trợ người khó khăn vùng dịch - 3

Cán bộ địa phương nhận bông súng của anh Hà đi tặng dân ở khu cách ly.

Cũng ở xã Hồ Đắc Kiện, anh Trương Ngọc Hà (ngụ ấp Cống Đôi) kéo gần 2 tấn cá dưới ao của gia đình hỗ trợ cho bếp ăn khu cách ly tập trung của Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành và hộ nghèo tại khu vực cách ly y tế ở ấp Đắc Thời.

Anh Hà cho biết: "Ao cá của tôi nuôi gần 2 năm với nhiều loại cá như cá trê, cá tra, cá tai tượng… Hiện nay, cá đã tới thời điểm thu hoạch nhưng do thấy tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống người dân nên tôi quyết định không bán mà dành hỗ trợ cho bếp ăn khu cách ly và những hộ nghèo để cùng nhau vượt qua đại dịch".

Nông dân tặng cả ruộng rau, ao cá hỗ trợ người khó khăn vùng dịch - 4

Anh Hà nhờ mọi người cùng đến bắt cá để mang biếu lực lượng tuyến đầu

Thượng tá Huỳnh Thanh Hà, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành, cho biết từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, đơn vị đã tổ chức bếp ăn nấu cơm để phục vụ những công dân đang cách ly tập trung và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Để duy trì hoạt động của bếp ăn, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền vận động bà con nhân dân ủng hộ lương thực, thực phẩm. Qua đó, bà con đồng tình ủng hộ, đóng góp như gạo, mì gói, thịt, cá, rau củ quả các loại cho đơn vị nổi lửa mỗi ngày.

Nông dân tặng cả ruộng rau, ao cá hỗ trợ người khó khăn vùng dịch - 5

Gia đình anh Hà kéo cá hỗ trợ các bếp ăn và người dân ở vùng cách ly do ảnh hưởng dịch Covid-19.

"Từ những việc làm đầy ý nghĩa của bà con nhân dân đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, truyền thống "tương thân, tương ái", giúp đỡ lẫn nhau. Những việc làm đó đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch và những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Để đáp ứng lại tinh thần của bà con, bếp ăn chúng tôi cố gắng nấu những món ăn ngon, đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ, nâng cao sức khỏe cho mọi người", Thượng tá Huỳnh Thanh Hà cho biết.

Nông dân tặng cả ruộng rau, ao cá hỗ trợ người khó khăn vùng dịch - 6

Cá bỏ vào rổ để mang đi biếu.

Ông Ngô Thanh Toàn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, nhấn mạnh với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau", chính quyền địa phương các cấp đã làm hết sức mình vì cuộc sống của bà con.

"Chúng tôi đánh giá cao, biểu dương tinh thần vì cộng đồng của tất cả mọi người, trong đó có tấm gương của gia đình anh Khởi, anh Hà ở xã Hồ Đắc Kiện. Với những đóng góp đó, chúng ta tin tưởng rằng dịch bệnh sớm bị đẩy lùi, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường", ông Toàn bày tỏ.