Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Bắt đầu từ sáng ngày 8/6 (mùng 4/5 âm lịch), nhiều người dân Đà Nẵng, Hội An đã đổ về các chợ lớn trong thành phố để sắm mâm lễ chuẩn bị cúng tết Đoan Ngọ. Nhiều mặt hàng được các bà nội trợ lựa chọn trong dịp này là bánh ú tro, trái cây, hoa, trầu cau…

Tại Đà Nẵng, không khí chợ tết Đoan Ngọ nhộn nhịp khắp các khu chợ lớn nhỏ trong thành phố. Ai cũng mong muốn lựa chọn cho mình mâm cỗ lễ đầy đủ, trang trọng nhất để cúng gia tiên nhân ngày tết Đoan Ngọ.

Chợ Cẩm Lệ, đầu mối Hòa Cường, chợ Cồn giá một chục bánh ú tro giao động từ 10.000-12.000 đồng.

Bánh ú tro được bày bán ở các chợ
Bánh ú tro được bày bán ở các chợ

Giá các mặt hàng trái cây, hoa trái, trầu cau... cũng tăng chút đỉnh trong dịp này. Giá vải dao động từ 25.000-28.000/kg, tăng từ 3.000-4.000 đồng, giá các mặt hàng như xoài, chôm chôm, dưa hấu, măng cụt,… cũng nhích tăng từ 1.000-3.000/kg so với ngày thường. Trầu cau được bán với giá 10.000-13.000 ngàn/dĩa.

Các loại các cây đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ
Các loại các cây đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

Một tiểu thương chợ Cẩm Lệ cho biết: “Vì dịp này là lễ tết Đoan Ngọ nên các loại trái cây có tăng chút đỉnh so với ngày thường. Người mua khá đông, bán chạy nhất vẫn là xoài, dưa hấu, vải”.

Thịt gà, vịt cũng được bán khá nhiều, chủ yếu là các loại gà và vịt sống. Vịt có giá 120-150 ngàn/con, gà có giá từ 130-200 ngàn/con(tùy loại mà giá chênh lệch khác nhau).

Lá mồng năm chỉ ngày mồng 5 mới có
Lá mồng năm chỉ ngày mồng 5 mới có

Tại Hội An, thành phố có đông dân cư người Hoa nên việc mua bán, sắm sửa tết Đoan Ngọ diễn ra khá nhộn nhịp. Mới tờ mờ sáng, nhiều người đã chở về đây các loại lá mồng năm, bánh ú tro, trái cây…

Đối với người dân Hội An nói riêng, người dân miền Trung nói chung, bánh ú tro là loại bánh truyền thống trong dịp tết Đoan Ngọ. Vì thế, không ai đến chợ sắm mâm lễ mà không mua về một chục bánh ú tro.

Vịt cũng được nhiều người chọn mua để cúng Tết Đoan Ngọ
Vịt cũng được nhiều người chọn mua để cúng Tết Đoan Ngọ

Lá mồng năm (để nấu nước hoặc tắm cho trẻ) là loại lá chỉ riêng ngày mồng năm mới có nhiều và đầy đủ, lá chủ yếu được hái ở các huyện miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi… hoặc một ít của nhà tự trồng đem đến bán. Giá các loại lá dao động từ 3.000-15.000 đồng tùy loại lá, người ta có thể để tươi hoặc phơi khô bán cho khách hàng.

Cô Lê Thị Bê cho biết: “Chúng tôi phải lên tận các vùng núi cao của Quảng Nam để hái lá mồng năm, phải những người am hiểu các loại lá mới có thể hái, chứ sai lá thì chết người như chơi. Lá bán chạy nhất là trong 3 ngày từ mùng 3/5 mùng 5/5 Âm lịch, sau khi trừ các khoản chi phí đi lại lời khoảng từ 3-5 triệu đồng”.

N.Linh