Nhà thờ hơn trăm tuổi, trầm mặc giữa Sài Gòn sôi động

(Dân trí) - Nhà thờ Cha Tam tồn tại hơn 1 thế kỷ, mang nét kiến trúc châu Âu và nét đặc trưng của kiến trúc người Hoa ở Sài Gòn.

Nhà thờ Cha Tam nằm trên đường Học Lạc, quận 5, TPHCM được xây dựng năm 1900. Nhà thờ có tên chính thức là Saint Francisco Xavier, được xây dựng làm nơi hành lễ cho người Hoa theo đạo Công giáo ở Chợ Lớn.

Người xây dựng nhà thờ là linh mục Pierre d'Assou. Theo phiên âm tiếng Hoa, linh mục này có tên là Đàm Á Tố- Tam An Su, nên mọi người quen gọi đây là nhà thờ của Cha Tam.

Nhà thờ mang nét kiến trúc pha trộn Á- Âu, với kiểu kiến trúc Gothic và Trung Hoa trong mỗi đường nét.

Nhìn từ ngoài vào, cổng nhà thờ được thiết kế kiểu tam quan, mái có đầu đao thường thấy ở chùa chiền. Trên đỉnh mái là hình cây thánh giá, nằm bên cạnh là 2 con cá với biểu tượng "cá chép hoá rồng".

Đi vào khoảng sân nhà thờ là gian thờ Đức mẹ Maria đặt bên trong tiểu đình của người Hoa. Lối vào thánh đường mang đậm kiến trúc Gothic, với các cửa chóp nhọn.

Cha Tam qua đời năm 1935, mộ phần của ông được đặt cạnh lối vào nhà thờ. Bên trong thánh đường có lối kiến trúc thường thấy như tại các nhà thờ khác do người Pháp xây dựng ở Việt Nam. Tuy nhiên, 4 cây cột nơi cung thánh lại sơn màù đỏ, nét đặc trưng của kiến trúc tôn giáo Trung Hoa.

Các chi tiết trang trí chóp nhọn gồm cửa sổ, cột trụ cân đối, sử dụng nhiều đường cong hình nhọn kiểu phương Tây. Tuy nhiên, các hoạ tiết trên cột, cửa sổ lại mang hình hoa sen cách điệu của phương Đông.

Nhà thờ Cha Tam còn được biết đến là nơi mà Tổng thống Việt Nam Cộng hoà thời đó, Ngô Đình Diệm cùng em trai Ngô Đình Nhu đã đến cầu nguyện trước khi bị lực lượng đảo chính bắt đi và xử bắn năm 1963.

Nhà thờ Cha Tam.jpg

Nhà thờ Cha Tam nằm trên đường Học Lạc, quận 5, TPHCM được xây dựng năm 1900.

Nhà thờ Cha Tamcopy.jpg

Nhà thờ hoàn thành 2 năm sau đó.

Nhà thờ Cha Tam copy.jpg

Nhà thờ có tên chính thức là Saint Francisco Xavier, được xây dựng làm nơi hành lễ cho người Hoa theo đạo Công giáo ở Chợ Lớn.

Nhà thờ Cha Tamcopy.jpg

Nhìn từ ngoài vào, cổng nhà thờ được thiết kế kiểu tam quan, mái có đầu đao thường thấy ở chùa chiền. 

Nhà thờ Cha Tam.jpg

Trên đỉnh mái là hình cây thánh giá, nằm bên cạnh là 2 con cá với biểu tượng "cá chép hoá rồng".

Nhà thờ Cha Tamcopy.jpg

Đi vào khoảng sân nhà thờ là gian thờ Đức mẹ Maria đặt bên trong tiểu đình của người Hoa. 

Nhà thờ Cha Tamcopy.jpg

Lối vào thánh đường mang đậm kiến trúc Gothic, với các cửa chóp nhọn.

Nhà thờ Cha Tam.jpg

Bên cạnh lối vào là mộ phần của Cha Tam.

Nhà thờ Cha Tam.jpg
Nhà thờ Cha Tam copy.jpg

Các chi tiết trang trí chóp nhọn gồm cửa sổ, cột trụ cân đối, sử dụng nhiều đường cong hình nhọn kiểu phương Tây. Tuy nhiên, các hoạ tiết trên cột, cửa sổ lại mang hình hoa sen cách điệu của phương Đông.

Nhà thờ Cha Tam.jpg
Nhà thờ Cha Tamcopy.jpg
Nhà thờ Cha Tam.jpg

 Nguyễn Quang