Người Việt đầu tiên chinh phục 50 tiểu bang Mỹ bằng siêu xe thời Covid-19

(Dân trí) - Trải lòng của chàng trai Việt có niềm đam mê bất tận với những chuyến đi khám phá, anh đồng hành cùng “chú ngựa sắt” chinh phục 50 tiểu bang của xứ cờ hoa trong 80 ngày.

Người Việt đầu tiên chinh phục 50 tiểu bang Mỹ bằng siêu xe thời Covid-19 - 1
Chàng phượt thủ tự lái xe trên hành trình "xuyên" Mỹ

Chưa kể đến những khó khăn trong chuyến đi, có thể nói chàng trai này được “trời thương” khi thời điểm anh chàng vừa trở về sau chuyến đi mơ ước cũng là lúc “cơn lốc” COVID-19 bắt đầu nhen nhóm ở một số quốc gia trên toàn thế giới. “Lướt” qua được rào cản biên giới Mỹ và các tiểu bang một cách trơn tru, chàng trai này quả thật là một trường hợp hiếm có khi đã hoàn thành được chuyến đi “định mệnh” thành công mỹ mãn.

Để có một chuyến đi “trong mơ” bạn cần gì?

Tất nhiên, để có thể đặt chân đến 50 tiểu bang của đất nước Cờ hoa thì chắc chắn không thể thiếu một chiếc “xế xịn” có sức bền và độ “dẻo dai” thuộc diện không vừa. Cũng chính vì lý do đó, phượt thủ 8X đã chọn siêu xe Corvette đắt đỏ làm bạn đồng hành xuyên suốt 50 tiểu bang.

Ưu điểm của việc lựa chọn xe hơi để di chuyển trong chuyến đi này được mô tả bởi hai từ “thoải mái” và “an toàn”. Với việc đi xuyên qua nhiều tiểu bang, thời tiết thay đổi liên tục thì xe hơi chính là lựa chọn tối ưu nhất. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn ngắm cảnh thiên nhiên hoang dã hay bầu không khí cuộc sống thường lệ trên đất Mỹ thì xe hơi vẫn có thể đáp ứng được điều này. 

Người Việt đầu tiên chinh phục 50 tiểu bang Mỹ bằng siêu xe thời Covid-19 - 2
Xế xịn Corvette là “bạn đồng hành” của anh Lê Sa trong suốt chuyến đi

Suốt 80 ngày “phơi mình” tại Mỹ, 8X đã đi được tổng hành trình dài 53.190 km và tiêu tốn 6.149 lít xăng (con số này tương đương với một người Mỹ bản địa có thể tự lái xe đi làm trong vòng 3 năm), mắc phải 6 lần bị cảnh sát Mỹ tuýt còi vì chưa hiểu luật lệ giao thông tại đây. 

Theo phượt thủ chia sẻ, để biết được bạn có đang bị cảnh sát bắt hay không, chỉ cần bạn thấy xe của cảnh sát bám theo sau hay khi thấy bạn đi hướng nào họ cũng đi hướng đó thì chính là dấu hiệu bạn đã bị cảnh sát “tuýt còi”. Gặp phải tình huống này bạn cũng không nên quá lo lắng, hãy bình tĩnh tấp xe vào lề đường và làm theo yêu cầu của cảnh sát.

Người Việt đầu tiên chinh phục 50 tiểu bang Mỹ bằng siêu xe thời Covid-19 - 3
Bản đồ 2 vòng khám phá 50 tiểu bang Mỹ được 8X lên kế hoạch chi tiết

Để làm chủ “cuộc chơi” đừng quên những công cụ đắc lực

Để có được quyết định lớn lao đó, chàng trai 8X này đã phải dành ra một khoảng thời gian để có thể chuẩn bị từ A-Z hành trang khi bước đến xứ Cờ Hoa.

Cho dù bạn quyết định đi phượt ngẫu hứng đi chăng nữa thì việc lên kế hoạch cho một ngày luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Đây là cách để bạn làm chủ “cuộc chơi”, tiết kiệm thời gian, chi phí và đồng thời cũng giúp cho bạn có được chuyến đi hiệu quả hơn, thăm thú nhiều nơi hơn mà không phải mất công suy nghĩ “Hôm nay làm gì? Đi đâu?”. Giải pháp mà chàng trai trẻ lựa chọn đó chính là ứng dụng điện thoại mang tên TripAdvisor giúp mọi người có thể lên kế hoạch hiệu quả, tối ưu nhất chỉ qua vài cái chạm màn hình.

Người Việt đầu tiên chinh phục 50 tiểu bang Mỹ bằng siêu xe thời Covid-19 - 4
Chàng phượt thủ 8X check in cùng biển số xe tương ứng với từng tiểu bang

Ngoài ra, ứng dụng này còn liên kết trực tiếp với Google Maps giúp cho mọi người có thể đi chính xác và thuận tiện hơn việc sử dụng bản đồ của iPhone. Mẹo dành cho các bạn đó chính là hãy thêm tất cả các điểm đến vào thanh tìm kiếm của Google Maps trước khi khởi hành. Bởi ứng dụng này có thể lưu lại tất cả các vị trí mà bạn đã tìm kiếm ngay cả khi bạn bị lạc vào rừng và mất hoàn toàn tín hiệu vệ tinh. Thêm vào đó, Google Maps còn có khả năng giúp bạn tìm những điểm đi như trạm xăng và hiển thị giá để bạn có thể lựa chọn cho phù hợp. 

Với trải nghiệm từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, 8X khuyến khích mọi người nên sử dụng ứng dụng đặt phòng khách sạn Booking.com. Tuy nhiên, đến Mỹ mọi người phải đặc biệt lưu ý lựa chọn những khách sạn an toàn vì ở nhiều thành phố lớn của xứ Cờ hoa, các mối nguy hiểm luôn rình rập bạn bất kỳ lúc nào. Theo kinh nghiệm của phượt thủ, các khách sạn có chữ “Super 8” hoặc “Motel 6” là nơi mà mọi người nên lựa chọn. Sau khi đã ấn định được khách sạn ưng ý, bạn hãy nhanh chóng sao chép link bản đồ trong ứng dụng Booking.com và dán vào Google Maps để thêm địa điểm trong hành trình.

Phượt thủ Việt đầu tiên phượt 50 tiểu bang chỉ trong 80 ngày - Người ấy là ai?

Người Việt đầu tiên phượt 50 tiểu bang Mỹ bằng siêu xe riêng trong vòng 80 ngày không ai khác chính là Lê Sa, Giám đốc điều hành công ty LESA Digital - https://www.lesa.vn/ công ty phân phối độc quyền các dòng khóa cửa điện tử, hệ thống nhà thông minh và các phụ kiện thuộc hãng 5ASYSTEMS USA.

Người Việt đầu tiên chinh phục 50 tiểu bang Mỹ bằng siêu xe thời Covid-19 - 5
Anh Lê Sa, một mình một ngựa chinh phục 50 tiểu bang Mỹ thời COVID-19

Hơn 6 năm hợp tác, LESA Digital được xem là đối tác chiến lược lâu dài của Công ty TNHH 5ASYSTEMS đến từ Mỹ. Nhờ đó, 5ASYSTEMS đã ngỏ ý mời anh Lê Sa thực hiện khám phá nước Mỹ, kèm theo đó với mục tiêu là "thử thách" độ phủ sóng các thiết bị thuộc hệ sinh thái 5ASYSTEMS.

Tất cả chi phí cho chuyến đi bao gồm xăng xe, khách sạn, ăn uống; vé máy bay di chuyển qua 2 tiểu bang Alaska và Hawaii (do 2 tiểu bang này là đảo và nằm cạnh biên giới Canada) đều được Công ty TNHH 5ASYSTEMS tài trợ.

CEO đạt được ước nguyện sau chuyến đi dài 80 ngày, vượt qua những cung đường đẹp như tranh và những thách thức nhớ đời. Điều quan trọng hơn hết mà Lê Sa nhận được là độ chịu đựng của bản thân trước những khó khăn, trải nghiệm cuộc sống phiêu bạt xứ người gần 3 tháng.

Trường Thịnh