Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao?

(Dân trí) - Laurene Powell Jobs không chỉ là vợ của “thiên tài” Steve Jobs, đồng sáng lập của Apple, mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt với nhiều hoạt động từ thiện hào phóng.

Sau khi chồng mất vào năm 2011, bà Power Jobs thừa hưởng cả gia tài của Steve Jobs, trong đó chủ yếu là cổ phiếu của Apple và Disney, với số tài sản đã lên tới khoảng 14,4 tỷ USD. Bà Power là một người sống khép kín trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội nhưng gần đây bà đã cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn về hoạt động kinh doanh và các công việc từ nhiện mà bà đã theo đuổi từ nhiều năm nay.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 1

Laurene Power Jobs sinh ra tại vùng West Milford, bang New Jersey, năm 1963. Bố của bà là phi công và đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay khi bà mới 3 tuổi, và mẹ bà là giáo viên sau đó đã tái hôn.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 2

Sau khi tốt nghiệp 2 chuyên ngành kinh tế và doanh nghiệp tại Đại học Pennsylvania, Power Jobs làm việc cho công ty tài chính Merrill Lynch và Goldman Sachs tại Phố Wall trước khi chuyển về phía Tây để học MBA tại trường Đại học Stanford năm 1989.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 3

Trong thời gian học tại Stanford, Laurence Powell đã gặp Steve Jobs. Ông đã ngồi cạnh bà trong chốc lát trong một buổi học của bà trước khi tham gia thuyết trình với vai trò là khách mời. Vẫn giữ liên lạc, Steve Jobs sau đó đã mời Powell đi dạo trong công viên. Bà đã đồng ý cùng ăn tối với Jobs và 2 người đã sống bên nhau cho tới khi nhà đồng sáng lập ra Apple qua đời.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 4

Steve Jobs và Laurence Powel kết hôn vào tháng 3/1991 tại Khách sạn Ahwahnee trong công viên quốc gia Yosemite National Park.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 5

Hai người đã có với nhau 3 người con: Reed, Erin, và Eve. Người con út là Eve sẽ bước vào giảng đường đại học vào mùa xuân năm nay, để lại bà sống 1 mình trong ngôi nhà lớn của Steve Jobs. Tuy nhiên, Powell Jobs cho rằng bà sẽ có nhiều việc để làm. “Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho công việc. Khi con chúng ta khôn lớn, chúng sẽ bay đi và chúng ta sẽ có nhiều thời gian rỗi hơn”.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 6

Khi Steve Jobs mất vì căn bệnh ung thư năm 2011, bà Powel thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông, trong đó có 5,5 triệu cổ phiếu tại Apple, và 7,3% cổ phiếu tại hãng phim Walk Disney. Với số tài sản 14,4 tỷ USD, Powel Jobs trở thành người phụ nữ giàu thứ 4 trên thế giới.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 8

Số cổ phiếu của bà tại Disney đã gấp 3 lần giá trị sau 5 năm kể từ cái chết của Jobs. Cùng với hơn 12 tỷ USD tài sản, bà Power trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất tại hãng phim hoạt hình Mỹ.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 9

Mặc dù kết hôn với một trong những người quyền lực nhất và ảnh hưởng nhất trong Thung lũng Silicon nhưng Power Jobs theo đuổi các dự án và công việc riêng của bà, cũng như tập trung nhiều vào các hoạt động từ thiện.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 10

Đầu những năm 1990, bà đồng sáng lập công ty Terravera chuyên sản xuất thực phẩm tự nhiên hữu cơ, như đậu, ngũ cốc. Sau đó bà rời khỏi Terravera để dành nhiều thời gian dạy dỗ, và chăm sóc con cái, gia đình.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 11

Năm 1997, Powel Jobs thành lập College Track, một tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ các sinh viên nghèo bằng cách đi làm gia sư, cố vấn. College Track đã mở rộng tới 8 cơ sở tại California, Colorado và Louisiana.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 12

Đầu những năm 2000, Power Jobs thành lập tổ chức Emerson Collective, được đặt tên theo ông Ralph Waldo Emerson, một tổ chức đầu tư cho các hoạt động di cư, an sinh xã hội và giáo dục.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 13

Tháng 9 năm ngoái, bà Powell Jobs đã tặng 50 triệu USD thông qua tổ chức Emerson cho dự án XQ: The Super School Project nhằm cải tổ giáo dục bằng cách nâng cấp chất lượng giáo dục các trường trung học. Bà là chủ tịch của dự án này.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 14

Bà Powel Jobs đảm trách vị trí lãnh đạo tại một số tổ chức, trong đó có Teach for America, Conservative International, và New American Foundation. Bà cũng là một thành viên của Hộ đồng các quan hệ ngoại giao tại trường đại học Standford.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 15

Cũng giống như chồng mình, bà Powel rất hiếm khi chia sẻ quan điểm cá nhân trước công chúng. Nhưng gần đây bà có chia sẻ về một số vấn đề. Ngoài nỗ lực cải tổ giáo dục, bà cũng công khai hỗ trợ và tài trợ cho các nỗ lực để thông qua luật Dream Act để cho phép học sinh quốc tế được hưởng một số quyền lợi học tập trong đó là quyền trả học phí đại học bằng với sinh viên Mỹ. Bà cũng ủng hộ tiền cho các tổ chức hậu thuẫn cho chiến dịch tranh cử Thổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton.

Người phụ nữ thừa hưởng gia tài từ Steve Jobs giờ ra sao? - 16

Là người đứng sau người đàn ông quyền lực, bà Powell đã chủ động trong việc gây dựng hình ảnh cho chồng. Bà đã thúc giục Walter Isaacson viết tự truyện về Steve Jobs từ năm 2009.

Tháng 10 năm ngoái, bà cũng lên tiếng phản đối bộ phim “Steve Jobs”, được chuyển thể từ cuốn tự truyện do Isaacon chắp bút. Bà cho rằng đây là bộ phim “viễn tưởng” khi xây dựng hình ảnh chồng bà quá hà khắc. Bà liên tục kêu gọi Leonardo DiCaprio và Christian Bale từ chối tham gia bộ phim này.

Khôi Linh