Người Hà Nội nhẹ nhàng đón "rét nàng Bân"

(Dân trí) - Mặc dù được dự báo nhiệt độ sẽ giảm khoảng 10 độ C, nhưng sáng nay (12/4), rét nàng Bân không đem đến cái lạnh cắt da cắt thịt mà khiến không khí trở nên trong lành làm nhiều người thích thú.

Sau những ngày nắng nóng kéo dài, người dân Thủ đô lại có dịp xuýt xoa trong cái rét nàng Bân. Dù ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khá thích thú vì được khoác lại lên mình chiếc áo ấm trước khi mùa rét thực sự kết thúc.
Sau những ngày nắng nóng kéo dài, người dân Thủ đô lại có dịp xuýt xoa trong cái rét nàng Bân. Dù ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khá thích thú vì được khoác lại lên mình chiếc áo ấm trước khi mùa rét thực sự kết thúc.

Những cơn gió lạnh bất chợt buổi sớm không ngăn được thói quen tập thể dục của người Hà Nội.
Những cơn gió lạnh bất chợt buổi sớm không ngăn được thói quen tập thể dục của người Hà Nội.

Từ khoảng 6h30, quanh Hồ Gươm có rất nhiều người vẫn cởi trần chạy bộ hoặc chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cũng có người cẩn thận quấn quanh cổ một chiếc khăn để giữ ấm.
Từ khoảng 6h30, quanh Hồ Gươm có rất nhiều người vẫn cởi trần chạy bộ hoặc chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cũng có người cẩn thận quấn quanh cổ một chiếc khăn để giữ ấm.

“Rét nàng Bân” là cách gọi của người xưa về đợt rét cuối cùng trong tháng Ba âm lịch hàng năm. Đây là một đợt rét kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do đặc trưng của kiểu di chuyển của khối không khí lạnh cuối mùa.
“Rét nàng Bân” là cách gọi của người xưa về đợt rét cuối cùng trong tháng Ba âm lịch hàng năm. Đây là một đợt rét kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do đặc trưng của kiểu di chuyển của khối không khí lạnh cuối mùa.

Người bán hàng khoác thêm chiếc áo mưa để chắn gió. Sáng nay, nhờ rét nàng Bân mà không khí Hà Nội trở nên trong lành, tươi mát hơn hẳn.
Người bán hàng khoác thêm chiếc áo mưa để chắn gió. Sáng nay, nhờ rét nàng Bân mà không khí Hà Nội trở nên trong lành, tươi mát hơn hẳn.

Hồ Gươm trong rét nàng Bân với mặt hồ gợn sóng và những rặng liễu đung đua trong gió.
Hồ Gươm trong rét nàng Bân với mặt hồ gợn sóng và những rặng liễu đung đua trong gió.

Học sinh thong dong đạp xe đến trường trong cơn gió lạnh cuối mùa với áo khoác đồng phục và những đôi giày giữ ấm.
Học sinh thong dong đạp xe đến trường trong cơn gió lạnh cuối mùa với áo khoác đồng phục và những đôi giày giữ ấm.

“Thời tiết tuy có chuyển lạnh nhưng chỉ đem đến sự khoan khoái, dễ chịu chứ không đến mức lạnh buốt như mọi năm. Đứng ở hồ thế này, hít cho khí tràn căng trong phổi thực sự rất thích”, cô Hương (Hà Nội) hào hứng chia sẻ.
“Thời tiết tuy có chuyển lạnh nhưng chỉ đem đến sự khoan khoái, dễ chịu chứ không đến mức lạnh buốt như mọi năm. Đứng ở hồ thế này, hít cho khí tràn căng trong phổi thực sự rất thích”, cô Hương (Hà Nội) hào hứng chia sẻ.


Cuộc “đàm đạo” quanh ly trà đá giữa cái rét nàng Bân của 3 người cao tuổi. Một bác tâm sự: “Thời tiết nào cũng có cái đẹp của nó, cái chính là mình có nhận ra hay không. Nếu bỏ lỡ, có thể phải chờ rất lâu để thấy lại không khí trong lành, sảng khoái này”.

Cuộc “đàm đạo” quanh ly trà đá giữa cái rét nàng Bân của 3 người cao tuổi. Một bác tâm sự: “Thời tiết nào cũng có cái đẹp của nó, cái chính là mình có nhận ra hay không. Nếu bỏ lỡ, có thể phải chờ rất lâu để thấy lại không khí trong lành, sảng khoái này”.

Bên cạnh niềm vui, sự hào hứng, cũng có nhiều người lo lắng rằng sự thay đổi thời tiết bất ngờ có thể khiến người già, trẻ nhỏ hoặc những người có sức đề kháng yếu dễ bị ốm.
Bên cạnh niềm vui, sự hào hứng, cũng có nhiều người lo lắng rằng sự thay đổi thời tiết bất ngờ có thể khiến người già, trẻ nhỏ hoặc những người có sức đề kháng yếu dễ bị ốm.

Áo phao, áo nỉ, thậm chí cả những đôi boot cũng đều được người dân sử dụng khi ra đường.
Áo phao, áo nỉ, thậm chí cả những đôi boot cũng đều được người dân sử dụng khi ra đường.

Ai cũng cảm nhận cái rét rất rõ cho dù cách đây 2 ngày, không khí vô cùng oi bức, khó chịu, có lúc lên đến hơn 35 độ C.
Ai cũng cảm nhận cái rét rất rõ cho dù cách đây 2 ngày, không khí vô cùng oi bức, khó chịu, có lúc lên đến hơn 35 độ C.

Không còn “trang bị” áo chống nắng như những ngày vừa qua, hôm nay, người chạy xe máy trên đường bịt kín với đầy đủ áo khoác dày, khăn mũ. Theo dự kiến, đợt rét nàng Bân sẽ kéo dài khoảng 3 ngày.
Không còn “trang bị” áo chống nắng như những ngày vừa qua, hôm nay, người chạy xe máy trên đường bịt kín với đầy đủ áo khoác dày, khăn mũ. Theo dự kiến, đợt rét nàng Bân sẽ kéo dài khoảng 3 ngày.

Hoàng Ngọc