DMagazine

Người dân thủ đô "quên" đeo khẩu trang vui tết Trung thu

(Dân trí) - Tuy dịch COVID-19 ở Hà Nội chưa được khống chế hoàn toàn nhưng tại điểm tập trung đông đúc người dân còn khá chủ quan và lơ là trong việc phòng chống dịch.

Tuy dịch Covid-19 ở Hà Nội chưa được khống chế hoàn toàn nhưng tại điểm tập trung đông đúc người dân còn khá chủ quan và lơ là trong việc phòng chống dịch.

Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 1
Trên nhiều tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can... lung linh sắc màu của đèn lồng, đầu lân, đèn ông sao.
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 2
Mặc dù bên ngoài khu chợ Trung thu truyền thống trên tuyến phố Hàng Mã, BQL đã để biển yêu cầu người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhưng nhiều người vẫn ngó lơ, không tuân thủ.
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 3
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 4
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 5

Theo quan sát của PV Dân Trí, nhiều người dân khi đến đây không giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch dù nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hiện hữu.

Dọc con phố Hàng Mã, các tiểu thương đã trưng bày rất nhiều đồ chơi rực rỡ, bắt mắt để thu hút người mua. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương ở đây vẫn khá chủ quan với dịch Covid-19 khi gần như rất ít người đeo khẩu trang phòng dịch cũng như xịt khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn.

Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 6

Khi được hỏi về việc phòng dịch COVID-19, nhiều tiểu thương nói họ cảm thấy khá an toàn trong thời điểm hiện tại.

Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 7
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 8
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 9
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 10
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 11

Chủ cửa hàng không đeo khẩu trang khi bán hàng là hình ảnh phổ biến dọc phố Hàng Mã. 

Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 12
Anh Nguyễn Thanh Bình (Hải Dương) lần đầu tiên cho con nhỏ đi chơi Trung thu dọc phố Hàng Mã. Anh và gia đình thuộc nhóm ít người khi tới đây có tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Người dân thủ đô quên đeo khẩu trang vui tết Trung thu - 13
Để đón một mùa Trung thu an toàn, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần phải tuân thủ các biện pháp phòng tránh COVID-19 mà cơ quan chức năng đã đưa ra như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình.