Người dân thứ 7 ra dọn đường, gom rác nhựa gây quỹ giúp học sinh nghèo
(Dân trí) - Sáng thứ 7 hàng tuần, người dân nhiều thôn ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, cùng nhau ra đường dọn vệ sinh, thu gom, phân loại rác thải nhựa bán gây quỹ giúp học sinh khó khăn.
Nhiều năm qua, phong trào “Ngày thứ 7 xanh” được các thôn ở xã Tuy Phước duy trì. Cứ sáng thứ 7, người dân nhiều thôn trên địa bàn xã lại cùng nhau dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, bụi rậm, làm sạch đường làng, ngõ xóm.
Bà Diệp Thị Thế Hoàng, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Trung Tín, xã Tuy Phước, cho biết hoạt động này được duy trì nhiều năm, dần trở thành thói quen của người dân.

Đoạn đường qua thôn Phước Nghĩa, sạch đẹp nhờ phong trào Ngày thứ 7 xanh (Ảnh: Doãn Công).
“Ngày thứ 7, đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ và người dân chia thành từng nhóm. Người mang chổi, người cầm dao, cuốc, xẻng cùng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm”, bà Hoàng nói.
Theo bà Hoàng, mỗi người chỉ mất một chút thời gian buổi sáng nhưng đường sá sạch sẽ hơn, cảnh quan khang trang nên ai cũng vui.
Tại thôn Phước Nghĩa, xã Tuy Phước, phong trào “Ngày thứ 7 xanh” cũng triển khai từ gần 4 năm trước. Chị Nguyễn Thị Ngọc (39 tuổi, trú thôn Phước Nghĩa), cho biết trước đây tuyến đường chính từ cầu chui quốc lộ 19 đến trung tâm UBND xã Phước Nghĩa cũ, còn là đường bê tông, hai bên thường xuyên để cỏ mọc.
“Từ khi tuyến đường này được đầu tư mở rộng, thảm nhựa, người dân cùng nhau giữ gìn cảnh quan. Những gia đình ở mặt đường chính hằng ngày chủ động quét dọn. Riêng thứ 7, người dân, thanh niên, học sinh lại chia thành từng tốp để dọn vệ sinh các tuyến đường”, chị Ngọc nói.

Hội Phụ nữ thôn Trung Tín thu gom rác thải tái chế để gây quỹ giúp đỡ học sinh khó khăn (Ảnh: Thu Thủy).
Đáng chú ý, cùng với dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, một số thôn còn triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế. Rác thải trong quá trình dọn vệ sinh được thu gom, phân loại, bán lấy tiền gây quỹ giúp đỡ người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Bà Bùi Thị Xuân Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Tín, cho biết chai nhựa, lon kim loại và các loại phế liệu có thể tái chế sau khi thu gom sẽ tập kết tại ngôi nhà xanh, cuối tháng phân loại để bán.
Số tiền thu được cùng nguồn quỹ hoạt động của hội viên được dùng để thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
“Đôi khi phần quà chỉ 200-300 nghìn đồng, có khi là đôi dép, cặp sách hoặc bộ quần áo để động viên các cháu học sinh nỗ lực trong học tập”, bà Thủy nói.
Theo bà Thủy, người dân chủ động gom rác thải nhựa. Khi lượng phế liệu nhiều, người dân có thể mang đến bỏ vào ngôi nhà xanh hoặc liên hệ với hội phụ nữ để tập kết. Số tiền không lớn nhưng được góp nhặt qua từng tháng.
Ông Trần Thái Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước, cho biết hoạt động dọn vệ sinh sáng thứ 7 được triển khai từ nhiều năm trước, trong quá trình địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Chi hội Phụ nữ tặng dép cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Doãn Công).
“Nhờ hội viên nông dân, phụ nữ, người dân và đoàn viên thanh niên duy trì việc dọn vệ sinh vào sáng thứ 7, nên nhiều năm nay các tuyến đường ở địa phương cơ bản luôn sạch sẽ”, ông Hòa chia sẻ.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tuy Phước được thành lập trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trước đây. Số thôn của xã cũng giảm từ 32 xuống còn 15.
Theo lãnh đạo xã Tuy Phước, sau sắp xếp, phong trào Ngày thứ 7 xanh vẫn được duy trì, góp phần đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành thói quen trong đời sống người dân.





