Người đàn ông béo nhất thế giới giảm cân

(Dân trí) - Người đàn ông béo nhất thế giới vừa thực hiện ca phẫu thuật để giảm bớt hơn 130 kg trọng lượng cơ thể.

 
Paul Mason, 49 tuổi, đang giữ danh hiệu người đàn ông béo nhất thế giới. Hiện Paul chỉ còn hơn 300kg nhưng anh vẫn tin rằng mình là người nặng nhất hành tinh.
 
Paul buộc phải có chế độ chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật phức tạp. Sức khỏe của anh đã bình phục và Paul hy vọng mình có thể giảm cân ít nữa. Người đàn ông này được đưa tới bệnh viện phẫu thuật giảm cân nhằm kéo dài sự sống.

Người đàn ông béo nhất thế giới giảm cân - 1

Một dải nẹp nhỏ sẽ được đặt ở phần trên của dạ dày của Paul, tạo thành một “túi nhỏ” đựng thức ăn khiến cho anh có cảm giác no nhanh hơn. Hầu hết thức ăn vào sẽ đi vào túi này, phần còn lại sẽ đi bỏ qua dạ dày, hạn chế tối đa lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

Tuần trước, các bác sĩ đã yêu cầu Paul thực hiện chế độ ăn kiêng đặc biệt để giảm cân về mức an toàn trước khi phẫu thuật. Theo các bác sĩ cho biết, Paul hiện trông đã khá hơn nhưng anh vẫn phải tự mình tập luyện để giảm cân.
 
Paul đã phải mất 8 năm chờ đợi các thủ tục để phẫu thuật. “Với cân nặng giảm hơn 100kg cũng rất đáng công chờ đợi”, Paul nói .

Paul có thể đi lại bằng xe lăn, thậm chí lái xe ô tô. Sau phẫu thuật, anh có tinh thần phấn chấn, vui vẻ và trò chuyện cùng các bác sĩ, y tá.

Người đàn ông khổng lồ này sống tại Ipswich, Suffolk đã được các nhân viên y tế vận chuyển trên một chiếc giường được gia cố đến bệnh viện chuyên khoa St Richard tại Chichester, West Sussex. Nhân viên cứu hỏa đã phải đập bỏ bức tường nhà để đưa anh ra ngoài.

Paul phải trải qua ít nhất hai tuần trong bệnh viện và nhiều cuộc đại phẫu thật trong vòng 6 tháng.

DK
Theo Sun