Người ăn xin ở Dubai bị phát hiện “tan ca” bằng xe sang, có nhiều tiền mặt

(Dân trí) - Ngay khi kết thúc “ca làm việc” ăn xin giữa ban ngày, người đàn ông ở Dubai thay đổi vẻ ngoài tiều tụy sang một diện mạo hoàn toàn khác rồi lái chiếc xe sang rời đi.

Theo tờ Al Khaleej, cảnh sát Dubai vừa bắt giữ một đối tượng ăn xin sở hữu tới 3 chiếc xe sang.

Người này thừa nhận đã tích lũy được một gia sản khổng lồ từ việc xin tiền người qua đường. Vụ việc được phát hiện trong bối cảnh tiểu vương quốc đang quyết liệt triển khai chiến dịch cao điểm truy quét nạn ăn xin suốt tháng lễ Ramadan.

Người ăn xin ở Dubai bị phát hiện “tan ca” bằng xe sang, có nhiều tiền mặt - 1

Đối tượng ăn xin bị cảnh sát Dubai bắt giữ với số tiền lớn được bày trước mặt (Ảnh: Al Khaleej).

Chuẩn tướng Ali Al Shamsi, Giám đốc Cục Nghi phạm và Hiện tượng tội phạm thuộc Tổng cục Điều tra Hình sự Dubai cho hay, đối tượng đã sử dụng những phương pháp được tính toán kỹ lưỡng, những câu chuyện bịa đặt và các tình tiết nhân đạo được dàn dựng công phu để thao túng người dân.

Màn trình diễn này không kém phần chuyên nghiệp so với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác nhằm mục đích kiếm lời. Hàng ngày, sau khi kết thúc ca làm, người đàn ông sẽ thay đổi diện mạo, trở về nhà trên chiếc xe sang.

Cũng theo ông Ali Al Shamsi, trường hợp này không phải cá biệt. 90% số người ăn xin bị bắt giữ nhập cảnh vào quốc gia này bằng thị thực thăm thân, du lịch. Họ đặc biệt lựa chọn tháng Ramadan để lợi dụng lòng hảo tâm của người dân.

Nhiều khoản tiền lớn đã bị phát hiện trong người các đối tượng này. Có trường hợp đã xin được 25.000 dirham (khoảng hơn 170 triệu đồng) nhưng vẫn tiếp tục "hành nghề", dù số tiền này đã thừa để họ trang trải cuộc sống hoặc chi trả cho chi phí quay trở về nước.

Theo truyền thông, chỉ trong tuần đầu tiên của tháng Ramadan, cảnh sát Dubai đã bắt giữ 26 đối tượng ăn xin thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Đây là một phần trong chiến dịch "Bài trừ nạn ăn xin" do lực lượng cảnh sát phát động.

Với khẩu hiệu "Một xã hội văn minh, không có ăn xin", chiến dịch được triển khai dưới sự phối hợp của nhiều tổ chức. Mục tiêu của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức người dân, bảo vệ hình ảnh văn minh của đất nước và ngăn chặn triệt để vấn đề này.

Ông Al Shamsi kêu gọi người dân tố giác các đối tượng ăn xin qua số điện thoại hoặc qua ứng dụng có tính năng "Mắt cảnh sát". Các trường hợp ăn xin trực tuyến cũng có thể được báo cáo qua nền một nền tảng.

Ông cũng nhấn mạnh chiến dịch hướng tới việc hướng dẫn người dân quyên góp đúng nơi, đúng chỗ qua các tổ chức từ thiện chính thống.

Trước thềm Ramadan, cảnh sát Dubai cũng đưa ra cảnh báo khẩn, khuyến cáo người dân không sập bẫy các chiêu trò lừa đảo ăn xin trực tuyến trong tháng lễ linh thiêng này. Bên cạnh đó, cộng đồng cũng không nên tương tác với các lời kêu gọi quyên góp mờ ám lan truyền trên mạng xã hội và các trang web.

Theo Luật Liên bang số 9 năm 2018 của UAE, hành vi ăn xin cá nhân sẽ bị xử phạt 3 tháng tù giam và phạt tiền 5.000 dirham (khoảng 35 triệu đồng).

Trong khi đó, đối tượng cầm đầu các đường dây ăn xin có tổ chức hoặc tuyển dụng người từ nước ngoài về nhằm mục đích này sẽ phải đối mặt với mức án 6 tháng tù giam và phạt tiền lên đến 100.000 dirham (khoảng trên dưới 700 triệu đồng).

Trên thế giới, cảnh sát nhiều nơi cũng từng phát hiện việc người dân lợi dụng vỏ bọc ăn xin để kiếm tiền, tích lũy khối tài sản khổng lồ.

Hồi tháng 1, Sở Phụ nữ và Phát triển Trẻ em thành phố Indore (Ấn Độ) triển khai chiến dịch chống ăn xin, xây dựng đô thị văn minh đã phát hiện ra ông Mangilal - người chuyên ăn xin ở Sarafa - khu chợ sầm uất nhất thành phố - là một triệu phú ngầm.

Ông sở hữu 3 căn nhà, trong đó có 1 căn nhà được nhà nước cấp, 3 xe tuk tuk và 1 chiếc ô tô.

Người ăn xin ở Dubai bị phát hiện “tan ca” bằng xe sang, có nhiều tiền mặt - 2

Người đàn ông ăn xin bị phát hiện sở hữu nhiều tài sản hồi tháng 1 (Ảnh: News).

Theo điều tra, ông Mangilal hành nghề ăn xin âm thầm trong nhiều năm. Số tiền này không được ông chi tiêu sinh hoạt mà để dành cho các tiểu thương tại khu Sarafa vay ngắn hạn và tính lãi theo ngày hoặc theo tuần.

Trước đó, cũng tại Ấn Độ, cảnh sát phát hiện người đàn ông có tên Bharat Jain hành nghề ăn xin trong suốt hơn 40 năm. Nhờ "làm việc chăm chỉ" mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng không có ngày nghỉ, tổng tài sản của người đàn ông này lên tới 75 triệu Rupee (hơn 22 tỷ đồng).

Thu Hiền

Theo www.khaleejtimes.com
Đọc nhiều trong Đời sống