Mặc váy ngắn, "bóc lịch" 6 tháng

(Dân trí) - Cảnh sát ở Swaziland, một quốc gia ở miền nam châu Phi, vừa ban hành lệnh cấm phụ nữ mặc váy ngắn hay áo “thiếu vải”. Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ phải đối mặt với 6 tháng tù giam.

Đây là động thái đáp trả của cảnh sát Swaziland trước cuộc biểu tình của các cô gái trẻ (một vài trong số đó mặc váy ngắn) diễn ra tại thành phố Mazini hồi tháng trước nhằm đòi hỏi quyền bình đẳng cũng như an toàn cho phái nữ.

 

Trang phục mà các trinh nữ mặc để múa cho nhà vua xem hoàn toàn “kiệm vải” nhưng không hề bị cấm
Trang phục mà các trinh nữ mặc để múa cho nhà vua xem hoàn toàn “kiệm vải” nhưng không hề bị cấm

Trang Independent Online của Nam Phi đưa tin, khoảng 2/3 các cô gái tuổi vị thành niên là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục. Phát ngôn viên của cảnh sát Swaziland, bà Wendy Hleta cho biết: “Nếu mặc váy ngắn, những kẻ có ý định hiếp dâm sẽ dễ dàng thực hiện mưu đồ hơn. Vì vậy các bà các cô cũng nên chú ý tới việc ăn mặc thế nào cho hợp lý”.

 

Ngoài mặc váy ngắn, lệnh cấm cũng được áp dụng đối với những người mặc quần bò cặp trễ và áo ba lỗ. Tuy nhiên trang phục truyền thống “indlamu”, loại váy ngắn khi mặc lộ hết vòng 3 và để ngực trần khi múa cho nhà vua xem lại được chấp nhận. Lý do được đưa ra là vì cảnh sát chưa ghi nhận trường hợp thiếu nữ nào bị hiếp khi đang mặc trang phục này!

 

Trong khi những chiếc váy ngắn như thế này sẽ bị cấm hoàn toàn
Trong khi những chiếc váy ngắn như thế này sẽ bị cấm hoàn toàn
 
 

Phái nữ đồng thời cũng được hướng dẫn cách nhặt đồ vật bị rơi xuống đất nhằm tránh kích thích những kẻ “có máu dê”. “Sẽ thật lịch sự khi phụ nữ đánh rơi đồ, cô ta vẫn giữ tư thế thẳng người và từ từ ngồi xuống nhặt đồ lên chứ không phải cúi gập người xuống phía trước”, bà Wendy nói.

 

Tuy nhiên bà không cho biết trường hợp một phụ nữ không theo những lời chỉ dẫn nhặt đồ có thể bị bắt giam hay không.

 

Anh Khôi