Lợn 2 mõm, 3 mắt

(Dân trí) - Sau vịt 3 chân và bò 6 chân, thế giới lại chứng kiến sự chào đời của một con vật “quái dị” khác: Lợn 2 mõm, 3 mắt

Sinh ra tại làng Huimen, huỵện Menla của Trung Quốc, chú lợn bé bỏng không thể tự bú sữa mẹ, buộc người chủ của nó là Yang Qiaofen phải đút thức ăn vào 2 chiếc mõm mọc ở bên đầu.

 

Ngoài cái mõm thừa, chú lợn còn có thêm một mắt khá to ở giữa trán. Chính vì thế mà nó có biệt danh là “Cyclops” (người khổng lồ một mắt trong Thần thoại Hy Lạp).

 

Cyclops ra đời cuối cùng trong số đàn lợn gồm 7 con và cũng chỉ duy nhất một mình nó mang những dị tật bẩm sinh.

 

Yang Qiaofen, người đang đút sữa cho Cyclops, cho hay điều đáng ngạc nhiên là cả hai miệng của nó có thể cùng ăn một lúc. Tuy nhiên, nó lại không thể đứng vững.

 

Trước đó, mẹ của Cyclops được thụ tinh nhân tạo và các bác sĩ thú y địa phương hiện chưa thể giải thích nguồn gốc của sự đột biến gen ở Cyclops.

 

Lưu Ly

Theo Chinadaily