Chủ tiệm kể 10 tiếng may áo dài Việt Nam cho Phu nhân Thủ tướng Thái Lan
(Dân trí) - Bà Thananon Charnvirakul - Phu nhân Thủ tướng Thái Lan - mặc bộ trang phục áo dài ngũ thân màu xanh tạo được ấn tượng với người dân hai nước.
Mới đây, bà Thananon Charnvirakul - Phu nhân Thủ tướng Thái Lan - chia sẻ hình ảnh mặc bộ trang phục áo dài ngũ thân trong chuyến thăm Việt Nam, nhận về nhiều lời khen của người dân hai nước.
Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, Phu nhân mặc bộ áo dài màu xanh, có những họa tiết chuồn chuồn trên thân áo.

Phu nhân Thananon Charnvirakul mặc áo dài ngũ thân (Ảnh: Cắt từ clip).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Nga, người sáng lập Vạn Thiên Y, thương hiệu nghiên cứu và phát triển các dự án văn hóa di sản Việt Nam, đơn vị thực hiện bộ áo dài này, cho biết trong thời gian ở Hà Nội, bà Thananon Charnvirakul dành thời gian tìm hiểu về lịch sử của áo dài Việt Nam và lựa chọn chất liệu để may trang phục.
"Sau khi được giới thiệu về các mẫu áo dài, Phu nhân lựa chọn vải lụa của làng Nha Xá để may bộ áo dài ngũ thân, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của Việt Nam", bà Nga chia sẻ.
Làng Nha Xá (thuộc tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) từ lâu nổi tiếng với nghề dệt lụa tơ tằm. Chất lụa của địa phương này mềm mại, bề mặt óng nhẹ, thoáng mát, rất phù hợp với thời tiết mùa hè.
Theo bà Nga, áo dài ngũ thân hay áo lập lĩnh tay chẽn bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 17. Đây là trang phục phổ biến nhất được mọi tầng lớp sử dụng dưới thời nhà Nguyễn. Với hơn 300 năm phát triển, áo ngũ thân đã trải qua nhiều biến đổi nhưng vẫn giữ được giá trị văn hóa rất riêng của Việt Nam.
Áo dài ngũ thân được cấu tạo từ năm thân vải ghép dọc gồm: Hai thân trước, hai thân sau, một thân áo nhỏ nằm phía trong và có năm cúc áo.
Sau khi Phu nhân Thủ tướng Thái Lan chọn kiểu dáng và chất liệu, khoảng 16h ngày 8/6, bà Nga cùng 4 cộng sự bắt tay ngay vào việc cắt vải, hoàn thiện bộ trang phục theo số đo được chuẩn bị trước.
Dù có kinh nghiệm may rất nhiều bộ áo dài ngũ thân cho các đoàn ngoại giao, nhóm thực hiện không tránh khỏi cảm giác áp lực về thời gian. Nhiều chi tiết như cúc áo, đường cong ở tà hay phần nách áo đều được khâu thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chăm chút trong từng chi tiết.
Phu nhân Thananon lựa chọn quần chít ba - loại quần đặc trưng thời Nguyễn. Quần chít ba được may với 3 nếp xếp ly dọc ở hai mép ngoài quần.
Cách may này giúp quần có độ cứng cáp và tính thẩm mỹ. Khi người mặc di chuyển, quần cũng "lượn sóng" theo nhịp bước một cách nhịp nhàng. Loại quần này thường được tầng lớp quý tộc, quan lại thời Nguyễn sử dụng, do kiểu dáng dễ kết hợp với các bộ trang phục sang trọng hoặc lễ phục.
Bên cạnh bộ áo dài màu xanh điểm họa tiết chuồn chuồn, bà Nga cùng cộng sự còn may thêm một bộ áo dài ngũ thân bằng vải lụa Mã Châu (Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng).
"Tập thể phòng sản xuất nỗ lực may 2 bộ áo dài ngũ thân trong thời gian hơn 10 tiếng. Thông thường, để hoàn thiện bộ áo dài ngũ thân, một người thợ thường mất khoảng 3 ngày", bà Nga cho biết.
Sáng sớm 9/6, hai bộ áo dài ngũ thân được hoàn thiện. Bà Nga trực tiếp chuyển những bộ trang phục này tới đại diện của phía Thái Lan.
"Phu nhân Thananon Charnvirakul dành nhiều lời khen và bày tỏ hài lòng với những bộ áo dài nhận được.
Chúng tôi cảm thấy tự hào, vì giới thiệu được giá trị văn hóa và hình ảnh Việt Nam thông qua bộ áo dài tới bạn bè quốc tế ", người sáng lập Vạn Thiên Y chia sẻ.

Phu nhân Thananon nhận hoa trước khi lên máy bay về Thái Lan (Ảnh: Instagram).
Theo bà Nga, trong quá trình lựa chọn chất liệu may áo dài, Phu nhân Thananon Charnvirakul dành sự quan tâm đặc biệt tới trang phục truyền thống của Việt Nam.
"Phu nhân Thananon am hiểu thời trang, thích tìm hiểu về trang phục và văn hoá của Việt Nam", bà Nga cho biết.
Sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, Phu nhân Thananon đã đăng tải nhiều hình ảnh và các hoạt động tại Hà Nội.
Trên trang cá nhân, bà Thananon Chanrvirakul chia sẻ những ấn tượng và kỷ niệm đẹp sau chuyến thăm chính thức tới nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bà nhắc đến sự đón tiếp nồng hậu, cơ hội tìm hiểu về tình hữu nghị, văn hóa và lối sống của người dân Việt Nam cũng như được tham gia các hoạt động quan trọng cho thấy mối quan hệ gắn bó, bền chặt giữa 2 quốc gia.
"Xin chân thành cảm ơn tất cả sự đón tiếp và tình hữu nghị mà tôi đã nhận được. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp và vô cùng ý nghĩa đối với tôi", Phu nhân Thủ tướng Thái Lan viết.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8/6 đến ngày 9/6 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, diễn ra ngay sau chuyến thăm Thái Lan rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cách đây một tuần, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).
Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN, cùng chia sẻ chung mục tiêu về phát triển bền vững trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những sáng kiến để giải quyết những thách thức đang đặt ra không chỉ cho từng quốc gia mà cho tất cả các nước trong khu vực.





