Làn sóng tự tử trên net

Sự bùng nổ của các cộng đồng tự tử và các trang web hướng dẫn tự tử ở nhiều nước khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng đã hình thành một làn sóng tự tử thực sự?

“Tôi có thuốc viên và than đá. Tôi đang tìm người muốn chết cùng”, “Tôi 23 tuổi, muốn chết, có thể đi bất cứ đâu”, đó là những quảng cáo cá nhân xuất hiện trên bảng tin chung của một website câu lạc bộ tự tử

 

Các cộng đồng tự tử trên Internet đang thu hút tới hàng nghìn thành viên, hầu hết là trẻ tuổi, có mặt trên mạng không kể ngày đêm để kiếm người đồng hành tới cõi chết.

 

Tại Nhật Bản, Internet đang là nguyên nhân chính dẫn tới một loạt các vụ tự sát tập thể. Theo đó, những người muốn giã từ cuộc sống tham gia vào một số phòng tán gẫu (chat) trên mạng để tìm đến những người cùng ý định.

 

“Nó giống như một đam mê mới... những người muốn tự tử liên kết với nhau qua net” - Yukiko Nishihara, một nhân viên trợ giúp ở Tokyo cho biết. “Khi cô đơn và muốn tự vẫn, nhưng lại sợ chết, họ tìm đến một website khuyến khích. Đó là một nhân tố phi nhân đạo”.

 

Bắt đầu từ Nhật, các cộng đồng tự tử, các trang web hướng dẫn tự tử và tìm người đồng hành tới cõi chết đang vươn dần sang nhiều nước.

 

Xu hướng trên đã tìm được chỗ đứng trong xã hội Nga và nó đã phát huy thế mạnh đáng sợ của mình tại quốc gia vốn là một trong những nơi có số vụ tự tử dẫn đầu trên thế giới. Hàng loạt câu lạc bộ tự tử đã mọc lên ở Moscow, St Petersburg, Omsk và Nizhni Novgorod.

 

Theo thống kê của nhà chức trách, mỗi năm có khoảng 60.000 người Nga tự vẫn. Trong đó, chỉ tiếng riêng ở Moscow, mỗi ngày xảy ra ít nhất 30 trường hợp trong đó có 5-6 vụ tự tử thành công. Hiện nay, tự tử cũng đang là cách được giới trẻ nước này, đặc biệt là học sinh, “ưa dùng” nhất để giải quyết các vấn đề cá nhân. 

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet