Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh

(Dân trí) - “An toàn trường học – Trách nhiệm sẻ chia” – Chủ đề năm học mới được thể hiện sinh động trong Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 của Trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội (viết tắt là WHS: Western Hanoi School).

Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 1

Tiết mục vỗ tay theo nhịp chào mừng năm học mới của toàn thể học sinh trường WHS

Nâng cao ý thức cộng đồng

Toàn bộ Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm khối Một, khối Sáu đều đội mũ bảo hiểm khi đón học sinh mới vào trường nhằm kêu gọi các vị phụ huynh hãy cho con từ 6 tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Các vị đại biểu, phụ huynh và học sinh tham gia lễ khai giảng rất ấn tượng bởi hình ảnh trực quan này.

Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 2
Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 3

Các thầy cô đội mũ bảo hiểm chào đón học sinh khối 1 (ảnh trên) và khối 6 (ảnh dưới)

Thầy Hoàng Tùng, Chủ tịch trường chia sẻ: “Năm học 2019 – 2020, bên cạnh mục tiêu rèn luyện kĩ năng cho học sinh Tiểu học, giáo dục định hướng nghề cho học sinh THCS, “An toàn trường học” là mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu đối với nhà trường, và đây thực sự là một trách nhiệm cần tất cả những người lớn xung quanh các con hành động. Chúng tôi bắt tay làm từ những việc nhỏ nhất, từ giám sát quy trình điểm danh đến đảm bảo an toàn giao thông. Nhận thấy rất nhiều phụ huynh chủ quan khi chở con đi học, trong Lễ Khai giảng, chúng tôi đã chọn cách tuyên truyền mới mẻ và sinh động để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ khi đi xe máy. Phong trào này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các con thông qua hình thức sáng tác thơ, vẽ tranh,… Tôi hi vọng với hành động thiết thực này, học sinh và phụ huynh sẽ nâng cao ý thức và bản thân sẽ là một minh chứng sống để tuyên truyền về an toàn giao thông đến người thân và bạn bè, từ đó cả xã hội sẽ nghiêm chỉnh chấp hành và ngày càng văn minh”.

Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 4

Thầy Hoàng Tùng (ngoài cùng bên phải) và thầy Nguyễn Việt Hùng (cạnh thầy Tùng) đã có màn chào đón học sinh lớp 6 một cách đặc biệt và thân thiện.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cách tuyên truyền sáng tạo, thầy Hoàng Tùng – Chủ tịch trường & PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát chất lượng GD&ĐT WHS chào đón học sinh lớp Sáu với cách chào hỏi thật đặc biệt, thân thiện, tôn trọng và tràn đầy sự tin tưởng. Các em nhỏ lớp Một chào “ngôi nhà thứ hai” bằng tiết mục nhảy flashmob ngộ nghĩnh, khỏe khoắn trên nền nhạc “Bài ca Tây Hà Nội”. Các bậc Phụ huynh, quan khách có dịp thưởng lãm triển lãm tranh chủ đề “An toàn giao thông” do các bạn học sinh trường Tây Hà Nội vẽ hưởng ứng tham gia giao thông an toàn trong tháng đầu tiên nhập học.

Quyết tâm hành động vì môi trường xanh, tiết kiệm tài nguyên, trường Tây Hà Nội đã loại bỏ việc thả bóng bay ngay từ khi mới thành lập. Thay vào đó, học sinh toàn trường đã thể hiện sự đồng lòng vì một năm học mới thành công thông qua màn vỗ tay đồng đều theo nhịp. Những tiếng vỗ tay mạnh mẽ, dứt khoát giữa không gian xanh rộng lớn của ngày đầu thu trong lành trong ngày tựu trường thể hiện ý chí của WHSers – một thế hệ học sinh tự tin – tự chủ - tự lập.

Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 5

THCS Thanh Xuân: Mục tiêu trở thành trường thành viên Cambridge

Trong tiết thu rực rỡ, tiếng trống trường năm học thứ ba của thày trò trường THCS Thanh Xuân đã vang lên rộn rã, mở đầu cho hành trình tiếp nối thắp sáng những ước mơ tuổi học trò.

Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 6
Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 7

Học sinh trường THCS Thanh Xuân được giáo dục hướng tới sự trưởng thành về nhân cách, hoàn thiện về kỹ năng và tri thức

Thành lập từ năm 2017-2018, dù chỉ mới qua 2 năm học nhưng trường đã được công nhận đạt Chuẩn quốc gia, trường THCS chất lượng cao của thành phố. Trường đã đạt được thành tích đáng tự hào trong 2 năm vừa qua, đó là: 64 giải quốc tế, 13 giải quốc gia, 12 giải thành phố, 93 giải cấp quận, 100% thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhiều giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận, cấp thành phố…

Trong năm học 2019-2020, trường THCS Thanh Xuân xác định sẽ thực hiện mục tiêu trở thành trường thành viên Cambridge, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong môi trường học tập của ngôi trường hạnh phúc, gắn với mục tiêu chung của ngành giáo dục Thanh Xuân: “Xây dựng trường học an toàn, thân thiện – Học sinh thi đua rèn đức, luyện tài”.

Khai giảng năm học mới – Giáo viên đội mũ bảo hiểm đón học sinh - 8

Đây sẽ là năm học để đội ngũ các thầy cô thể hiện tâm huyết, năng lực chuyên môn, là năm học để 1096 học sinh của nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn bằng sự trưởng thành về nhân cách của các em, sự hoàn thiện về kỹ năng và sự toàn diện tri thức.

LH