Hàng triệu dân hưởng lợi từ quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

(Dân trí) - Sáng 7/4, tại TP Nha Trang, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”, giai đoạn 2009 - 2014.

Quang cảnh Hội nghị tại Nha Trang, sáng 7/4.
Quang cảnh Hội nghị tại Nha Trang, sáng 7/4.

Mục tiêu của Đề án là “Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng, xã nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, trong các năm gần đây, diễn biến thiên tai và thời tiết tại Việt Nam có nhiều biểu hiện bất thường và phức tạp hơn. Các loại hình thiên tai liên quan đến nước cũng trở nên cực đoan hơn và ngày càng khó dự báo. “Trong những ngày vừa qua các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam phải gồng mình để ứng phó với lũ lụt, trong khi các tỉnh Nam Trung bộ đang phải trải qua đợt hạn hán kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và phát triển nông nghiệp”, Thứ trưởng Thắng nói.

Thứ trưởng Thắng cho biết, để ứng phó với thiên tai, trong các năm qua, Việt Nam đã triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Theo đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phi công trình và chú trọng sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý rủi ro thiên tai.

Theo Tổng Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), tính đến tháng 12/2014, đề án nói trên đã đào tạo được 1132/1439 giảng viên cấp tỉnh, đạt gần 79%. Các cán bộ sau khi được đào tạo, tập huấn sẽ trở thành đội ngũ nòng cốt triển khai đề án xuống cấp dưới. Bên cạnh đó, tính đến tháng 12/2014, một số hoạt động về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được thực hiện trên địa bàn hơn 1.600với hàng triệu người dân được hưởng lợi từ các hoạt động của đề án.

Viết Hảo