Hàng trăm người tham dự đám cưới cô dâu 61, chú rể 26 ở Cao Bằng

(Dân trí) - Rất đông người dân ở thành phố Cao Bằng dù không được mời cũng đến tham dự ngày vui, reo hò khi thấy chú rể trẻ tuổi xuất hiện.

Đám cưới cặp đôi Lê Thị Thu Sao (61 tuổi) và chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi) được tổ chức tại Cao Bằng nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đây có lẽ là đám cưới đặc biệt, chuyện tình kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Thời điểm tổ chức hôn lễ, cô dâu đã bước sang tuổi 61 còn chú rể mới 26 tuổi.
Đám cưới cặp đôi Lê Thị Thu Sao (61 tuổi) và chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi) được tổ chức tại Cao Bằng nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đây có lẽ là đám cưới đặc biệt, chuyện tình kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Thời điểm tổ chức hôn lễ, cô dâu đã bước sang tuổi 61 còn chú rể mới 26 tuổi.
Ngay từ sáng sớm ngày 20/9, tại nhà gái cô dâu Thu Sao ở thành phố Cao Bằng, đông đảo người thân và bạn bè đã có mặt để chúc phúc cho cặp đôi. Cô dâu 61 tuổi được trang điểm cẩn thận, mặc bộ áo dài màu đỏ, cười rạng rỡ, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình.
Ngay từ sáng sớm ngày 20/9, tại nhà gái cô dâu Thu Sao ở thành phố Cao Bằng, đông đảo người thân và bạn bè đã có mặt để chúc phúc cho cặp đôi. Cô dâu 61 tuổi được trang điểm cẩn thận, mặc bộ áo dài màu đỏ, cười rạng rỡ, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình.
Khoảng 11h giờ, chú rể Triệu Hoa Cương mặc vest bảnh bao, dẫn đầu đoàn rước dâu đến nhà gái.
Khoảng 11h giờ, chú rể Triệu Hoa Cương mặc vest bảnh bao, dẫn đầu đoàn rước dâu đến nhà gái.
Khuôn mặt chú rể không giấu nổi căng thẳng, hồi hộp. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức theo cả nghi thức cưới hiện đại và phong tục truyền thống của người dân tộc Dao.
Khuôn mặt chú rể không giấu nổi căng thẳng, hồi hộp. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức theo cả nghi thức cưới hiện đại và phong tục truyền thống của người dân tộc Dao.
Rất đông người dân ở thành phố Cao Bằng dù không được mời cũng đến tham dự ngày vui, reo hò khi thấy chú rể trẻ tuổi xuất hiện.
Rất đông người dân ở thành phố Cao Bằng dù không được mời cũng đến tham dự ngày vui, reo hò khi thấy chú rể trẻ tuổi xuất hiện.
Chú rể hồi hộp trong thời gian chờ đợi làm lễ
Chú rể hồi hộp trong thời gian chờ đợi làm lễ
Cô dâu Thu Sao rơm rớm nước mắt trong ngày vui trọng đại. Chia sẻ với PV, cô dâu 61 tuổi cho biết, cảm giác của chị rất xúc động, hồi hộp như lần đầu tiên lên xe hoa về nhà chồng. Trước ngày vui, chị Sao không thể chợp mắt vì lo lắng.
Cô dâu Thu Sao rơm rớm nước mắt trong ngày vui trọng đại. Chia sẻ với PV, cô dâu 61 tuổi cho biết, cảm giác của chị rất xúc động, hồi hộp như lần đầu tiên lên xe hoa về nhà chồng. Trước ngày vui, chị Sao không thể chợp mắt vì lo lắng.
Chị Lê Thị Thu Sao quen người chồng hiện tại từ cuối năm 2017, khi anh đến điều trị mụn tại spa do chị làm chủ ở thành phố Cao Bằng. Quen nhau được 2 tháng, anh Cương chủ động ngỏ lời yêu với chị Sao. Cặp đôi sau đó đăng ký kết hôn vào tháng 5/2018 và quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 9 năm nay.
Chị Lê Thị Thu Sao quen người chồng hiện tại từ cuối năm 2017, khi anh đến điều trị mụn tại spa do chị làm chủ ở thành phố Cao Bằng. Quen nhau được 2 tháng, anh Cương chủ động ngỏ lời yêu với chị Sao. Cặp đôi sau đó đăng ký kết hôn vào tháng 5/2018 và quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 9 năm nay.
Dù chênh lệch nhau 35 tuổi nhưng chị Sao cho biết, chuyện tình của chị cũng lãng mạn như nhiều cặp đôi khác. Cương ít tuổi nhưng chững chạc, chín chắn và rất đàn ông. Bất cứ ngày lễ, dịp sinh nhật hay các ngày kỷ niệm của cả hai, Cương đều nhớ và tự tay chuẩn bị các món quà ý nghĩa.
Dù chênh lệch nhau 35 tuổi nhưng chị Sao cho biết, chuyện tình của chị cũng lãng mạn như nhiều cặp đôi khác. Cương ít tuổi nhưng chững chạc, chín chắn và rất đàn ông. Bất cứ ngày lễ, dịp sinh nhật hay các ngày kỷ niệm của cả hai, Cương đều nhớ và tự tay chuẩn bị các món quà ý nghĩa.
Chị Sao có hai người con gái, người con cả sinh năm 1981 lấy chồng Tuyên Quang, người con gái út sinh năm 1995 cũng đã lập gia đình. Khi biết chuyện tình yêu đặc biệt của mẹ, cả hai không phản đối mà chỉ khuyên mẹ nên suy nghĩ cho kỹ. Trước ngày cưới, người con gái út của chị Sao đích thân tư vấn trang phục, làm đẹp trong ngày vui của mẹ.
Chị Sao có hai người con gái, người con cả sinh năm 1981 lấy chồng Tuyên Quang, người con gái út sinh năm 1995 cũng đã lập gia đình. Khi biết chuyện tình yêu đặc biệt của mẹ, cả hai không phản đối mà chỉ khuyên mẹ nên suy nghĩ cho kỹ. Trước ngày cưới, người con gái út của chị Sao đích thân tư vấn trang phục, làm đẹp trong ngày vui của mẹ.
Gia đình anh Cương ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cách nhà cô dâu Thu Sao khoảng 40km. Để chuẩn bị cho ngày vui của con, bố mẹ chú rể đã mổ 4 tạ lợn cùng nhiều thực phẩm khác để chiêu đãi bà con hàng xóm. Trước đó, bố chú rể đích thân mua giường tủ mới cho con trai còn người mẹ cũng tự tay trang trí phòng cưới để đón con dâu mới.
Gia đình anh Cương ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cách nhà cô dâu Thu Sao khoảng 40km. Để chuẩn bị cho ngày vui của con, bố mẹ chú rể đã mổ 4 tạ lợn cùng nhiều thực phẩm khác để chiêu đãi bà con hàng xóm. Trước đó, bố chú rể đích thân mua giường tủ mới cho con trai còn người mẹ cũng tự tay trang trí phòng cưới để đón con dâu mới.
Rất nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ đến tham gia đám cưới đặc biệt
Rất nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ đến tham gia đám cưới đặc biệt
Một người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với chú rể trẻ tuổi. Được biết, hiện tại, Cương làm công nhân cho các công trình xây dựng, còn chị Sao vẫn duy trì công việc spa và kinh doanh cà phê. Cả hai dự tính, sau khi tổ chức đám cưới xong sẽ dọn hẳn về ở tại nhà riêng ở TP. Cao Bằng để tiện việc kinh doanh.
Một người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với chú rể trẻ tuổi. Được biết, hiện tại, Cương làm công nhân cho các công trình xây dựng, còn chị Sao vẫn duy trì công việc spa và kinh doanh cà phê. Cả hai dự tính, sau khi tổ chức đám cưới xong sẽ dọn hẳn về ở tại nhà riêng ở TP. Cao Bằng để tiện việc kinh doanh.

Hà Trang