PhotoStory

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh

(Dân trí) - Đợt gió mùa đông bắc lạnh nhất đã tràn về Hà Nội. Trong buổi sáng đầu tuần (8/11), người dân ra đường với nhiều lớp áo ấm, một số người phải mặc thêm áo mưa để chống lại những cơn gió lạnh.

Đợt rét khô, lạnh nhất từ đầu năm tràn về Hà Nội

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 1

Sáng 8/11, gió thổi mạnh trên đường Thanh Niên, nhiều người đã phải mặc thêm áo mưa dù thời tiết tạnh ráo (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 2

Hà Nội trời chuyển rét từ đêm 7/11, vùng núi phía bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C,  vùng núi cao dưới 8 độ C (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 3

Người đi xe máy qua hồ Hoàn Kiếm dù đã mặc áo ấm vẫn phải lấy tay kéo áo che kín cổ để tránh gió lạnh (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 4

Đây bắt đầu thời điểm khu vực miền bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh. Dưới tác động của đợt không khí lạnh mạnh này, khu vực Bắc Bộ, trong đó có các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn còn xảy ra mưa giông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 5

Một người đàn ông ngồi bên hè phố co ro trong gió rét (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 6

Đây là đợt rét khô, thời tiết hanh khô dù nhiệt độ xuống thấp. Tình trạng hanh khô ở miền Bắc sẽ kéo dài liên tục đến gần cuối tháng 11 (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 7
Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 8
Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 9

Tại hồ Hoàn Kiếm, vẫn có rất đông các cặp đôi ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh và đi dạo dưới từng đợt gió lạnh (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 10

Ghi nhận buổi sáng 8/11 gió thổi rất mạnh, nhiều người khi đi qua cầu đều phải dùng tay giữ mũ (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 11

Những bộ trang phục ấm áp nhất đã bắt đầu xuất hiện. Ngoài các lớp áo trong áo ngoài, các chị em còn có thêm tấm khăn choàng lớn để giữ ấm cổ, mũ len để che mặt... (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 12

Khu vực Hà Nội nhiều mây, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội rét đậm, người ra đường phải nép sát nhau, mặc áo mưa tránh gió lạnh - 13

Dự báo từ ngày mai (9/11) trời hửng nắng. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm (Ảnh: Hữu Nghị).