Dự án Hòa nhập người khuyết tật họp tổng kết 1 năm hoạt động

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" năm 2022 đã tổ chức cuộc họp tổng kết giai đoạn 1, sau một năm triển khai tại 8 tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 16/2/2023 tại Vĩnh Phúc, dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" (Dự án Hòa nhập) do Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) - Bộ Quốc phòng là chủ dự án, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là nhà tài trợ, đã tổ chức cuộc họp tổng kết năm 2022.

Điều hành sự kiện là ông Trần Đức Hùng, Phó tổng giám đốc NACCET - Trưởng ban quản lý dự án và bà Lê Hà Vân - Trưởng phòng Phát triển Hòa nhập - USAID Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo của 3 đơn vị quản lý Dự án Hòa nhập gồm Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP), Trung tâm nghiên cứu phát triển y tế cộng đồng (CCRD), Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) và các tổ chức triển khai dự án.

Dự án Hòa nhập người khuyết tật họp tổng kết 1 năm hoạt động - 1
Ông Trần Đức Hùng - Phó tổng giám đốc NACCET - Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: CSIP).

Cuộc họp tổng kết còn có sự tham gia của các đại diện đến từ Vụ Xã hội - Văn phòng Quốc hội; Cục Bảo trợ Xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam (VAVA), Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), các đối tác của USAID và đại diện các địa phương thụ hưởng dự án thuộc 8 tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai.

Tại cuộc họp, hơn 100 đại biểu tham dự đã chia sẻ và thảo luận về các thông tin liên quan đến những kết quả của dự án trong giai đoạn 1 (từ 1/1/2022 đến 31/12/2022).

Dự án Hòa nhập người khuyết tật họp tổng kết 1 năm hoạt động - 2
Toàn cảnh sự kiện (Ảnh: CSIP).

Những kết quả chính của dự án tập trung vào các lĩnh vực, bao gồm: mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật; mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật; cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Theo ban quản lý dự án, sau một năm triển khai, dự án đã đạt được một số kết quả như: khoảng 11.800 người khuyết tật được khám sàng lọc; gần 3.500 người khuyết tật được can thiệp phục hồi chức năng; 5.900 người khuyết tật được chăm sóc; 370 bác sỹ, kỹ thuật viên được đào tạo; 10 cơ sở phục hồi chức năng đa chuyên ngành được hỗ trợ.

Dự án Hòa nhập người khuyết tật họp tổng kết 1 năm hoạt động - 3
Các khách mời tham gia tại sự kiện (Ảnh: CSIP).

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã cùng thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án, các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn trong công tác quản lý và điều phối dự án cũng như đề xuất các định hướng và ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành, hòa nhập người khuyết tật, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc người khuyết tật tại nhà và tại cơ sở khám chữa bệnh.