Quảng Ngãi:

Đào tạo nghề cho ngư dân vươn khơi bám biển

(Dân trí) - Sáng ngày 11/11, UBND xã Đức Minh (huyện Mộ Đức) cho biết vừa tổ chức dạy nghề cho 35 ngư dân ở xã về kỹ năng và kiến thức trong quá trình hành nghề trên biển.

Theo đó, lớp học do Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Bình Sơn tổ chức và phối hợp với Viện Khoa học công nghệ và Khai thác thủy sản Nha Trang (thuộc Đại học Nha Trang).
Lớp học đào tạo cho 35 ngư dân xã Đức Minh ngay trên tàu cá.

Lớp học đào tạo cho 35 ngư dân xã Đức Minh ngay trên tàu cá.

Lớp đào tạo nghề thuyền viên bao gồm nội dung hướng dẫn kỹ năng lái tàu, tìm hiểu ngư trường khai thác, cách khắc phục, sửa chữa máy tàu khi gặp sự cố; các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động khai thác trên biển; cách cứu hộ và cứu nạn trên biển; cách điều khiển tàu chạy tránh bão, phương cách bảo quản hải sản an toàn.

Với lớp học trên, 35 ngư dân ở xã Đức Minh được trang bị kiến thức, kỹ năng tốt hơn, giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển trên ngư trường Việt Nam.

Được biết, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đào tạo trên đã tổ chức đào tạo 33 lớp nghề thuyền viên cho 945 ngư dân xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) và cấp chứng chỉ thuyền viên cho 910 ngư dân.

Hồng Long