Hà Tĩnh:

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Các nhà thờ ở Hà Tĩnh lung linh trong ánh đèn nhiều màu sắc chuẩn bị đón lễ Giáng sinh 2021 nhưng không quên các quy định phòng dịch.

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 1

Giáng sinh năm 2021 đang về trên các xứ đạo trong niềm hân hoan của bà con giáo dân tuy có trầm lắng hơn mọi năm.

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 2

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc chuẩn bị chào đón Giáng sinh, các giáo xứ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, theo tinh thần "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 3

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ tối 23/12, tại các nhà thờ lớn đã chuẩn bị sẵn nước xịt rửa tay, liên tục phát các thông báo về việc thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế.

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 4

Đầu tháng 12, UBMTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để đồng bào công giáo tổ chức các hoạt động dịp Lễ Giáng sinh năm 2021 theo quy định của pháp luật; chấp hành tốt các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế cũng như các hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 5

UBMTTQ Việt Nam Hà Tĩnh cũng hướng dẫn, không tổ chức hoạt động mừng Lễ Giáng sinh tập trung đông người tại các vùng dịch đang ở cấp độ 4; giảm quy mô, thời gian và hạn chế số lượng người tham gia lễ tập trung tại các vùng dịch đang ở cấp độ 2, cấp độ 3; tăng cường tổ chức việc sinh hoạt, tổ chức nghi lễ bằng hình thức trực tuyến, online… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 6

Mặc dù Giáng sinh năm nay không nhộn nhịp, lung linh, rực rỡ như nhiều năm trước, nhưng với tinh thần "kính chúa, yêu nước" bà con giáo dân Giáo xứ Vạn Hạnh tỏ rõ sự hân hoan, đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi tham gia các hoạt động ở nhà thờ.

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 7

Ông Phan Văn Kính (giáo dân xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cho biết, chào đón Giáng sinh, gia đình ông đã làm hang đá nhỏ ngay trước cửa nhà để các thành viên gia đình cầu nguyện một mùa Giáng sinh và năm mới an lành, nhận được nhiều hồng ân từ Thiên Chúa.

Các nhà thờ lớn chủ động phòng dịch trong đêm Giáng sinh - 8

"Được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã, cùng các vị chức sắc Giáo xứ Vạn Hạnh tuyên truyền, gia đình tôi đã bàn bạc, thống nhất thay phiên nhau đến nhà thờ dự thánh lễ vào đêm Giáng sinh và thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế", ông Kính nói.