Bí ngô khổng lồ có khối lượng 743kg

(Dân trí) - Một nông dân người Úc đã lập nên kỷ lục quốc gia mới khi trồng thành công trái bí ngô nặng đến 743kg.

Dale Oliver, một nông dân người Úc, đã giành chiến thắng tại Cuộc thi bí ngô mùa hè, vừa được diễn ra tại phía bắc bang New South Wales, với quả bí ngô có trọng lượng lên đến 743kg.

Trước đó, Oliver cũng là người đang nắm giữ kỷ lục cho trái bí ngô nặng nhất từng được trồng. Kỷ lục trước đó của Oliver được lập vào năm 2013 với trái bí ngô với khối lượng 619kg.

Dale Oliver bên 2 trái bí ngô khổng lồ của mình, trong đó trái bên phải có khối lượng 743kg
Dale Oliver bên 2 trái bí ngô khổng lồ của mình, trong đó trái bên phải có khối lượng 743kg

Oliver cho biết một trong những lý do giúp bí ngô của anh phát triển lớn là nhờ vào khí hậu tại khu vực Northern Rivers nơi anh đang sinh sống, với nhiệt độ ngày và đêm rất tốt và phù hợp để bí ngô phát triển. Oliver cho biết trái bí ngô của anh mất từ 75 đến 80 ngày để phát triển. 

Ngoài trái bí ngô phá vỡ kỷ lục 743kg, Oliver còn mang đến cuộc thi nông sản năm nay một trái bí ngô có khối lượng khổng lồ khác với khối lượng trên 500kg.

Người nông dân này còn cho biết ban đầu anh trồng và chăm sóc bí ngô như một sở thích, tuy nhiên giờ đây, anh đang thực sự nghiêm túc về việc chăm sóc những trái bí ngô để đạt được khối lượng khổng lồ.

Tuy nhiên, Oliver vẫn sẽ còn cần phải rất nố lực để có thể phá vỡ được kỷ lục thế giới về trái bí ngô nặng nhất. 

Hiện kỷ lục Guiness cho trái bí ngô nặng nhất thế giới thuộc về nông dân Beni Meier, người Thụy Sĩ, với trái bí ngô có khối lượng lên đến 1.054kg.

Xe nâng được sử dụng để di chuyển những trái bí khổng lồ
Xe nâng được sử dụng để di chuyển những trái bí khổng lồ

Cũng tại cuộc thi vừa được diễn ra, Neil Armstrong, một nông dân đến từ thị trấn Ettrick, phía nam nước Úc, đã dành được chiến thắng với trái dưa hấu nặng nhất, có khối lượng lên đến 62,2kg.

T.Thủy
Theo The North Star