Bến Tre: Thời tiết “đỏng đảnh” khiến dân trồng hoa cảnh phập phồng lo mất Tết

(Dân trí) - Mấy ngày nay, thời tiết thay đổi bất thường nên người trồng mai kiểng, hoa ở Bến Tre phập phồng lo mất Tết. Mưa trái mùa cộng với thời tiết nắng rồi lạnh bất chợ khiến nhiều vườn cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, mai vàng bị thiệt hại.

Khốn khổ vì mai vàng “ăn tết sớm”

Còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng rất nhiều vườn mai ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã “ăn tết sớm” vì trổ hoa đầy cây. Nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên vì chỉ cần mai trổ sớm hay muộn thì xem như không thu hoạch được gì sau 1 năm tốn rất nhiều công sức chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Liệt, ngụ xã Tân Thiềng (Chợ Lách, Bến Tre) trồng hơn 300 chậu mai loại nhỏ bán Tết nhưng đã trổ gần phân nửa. Ông Liệt rầu rĩ cho biết: “Năm nay thời tiết rất bất lợi nên nhiều vườn mai đã bị trổ sớm gây thiệt hại lớn cho nhà vườn vì đặc thù của cây mai phải trổ đúng dịp Tết mới bán được còn nếu sớm hoặc muộn thì bán chẳng ai mua”.


Mai vàng trổ sớm làm nhà vườn mất Tết

Mai vàng trổ sớm làm nhà vườn mất Tết

Theo ông Liệt, cây mai rất mẫn cảm với thời tiết nên khi gặp không khí lạnh hoặc đổi gió là lập tức ra hoa nên nghề trồng mai Tết cũng rất bấp bênh. Vì vậy nhiều người đã chấp nhận bỏ nghề trồng mai để chuyển sang trồng cây giống hay hoa kiểng khác. “Tôi có kinh nghiệm mười mấy năm trồng mai bán Tết nhưng năm nay bán hết số mai này được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi chuyển qua làm cây giống vì quá bấp bênh và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trong khi đó, bây giờ thị hiếu người ta cũng ít chơi mai trong dịp Tết nên cũng khó bán” – Ông Liệt tâm sự.


Nhà vườn phải cắt bỏ mai trổ sớm

Nhà vườn phải cắt bỏ mai trổ sớm

Ở các vùng chuyên trồng mai kiểng bán Tết tại huyện Chợ Lách như: Long Thới, Vĩnh Thành, Hòa Nghĩa… cũng trong tình cảnh tương tự khi số lượng mai trổ chiếm khoảng 30%. Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết: “Toàn xã có khoảng 2 triệu gốc mai chuẩn bị bán tết, trong đó 50% đã được thương lái đặt mua. Tuy nhiên, gần đây rất nhiều gốc mai đã trổ sớm do thời tiết bất lợi nên nhà vườn thất thu lớn”.

Đứng ngồi không yên vì cúc mất mùa

Bên ruộng cúc mâm xôi bị hư hỏng gần 50%, ông Lê Ngọc Đức, ngụ xã Long Thới (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) buồn rầu vì coi như thua lỗ trong vụ hoa Tết năm nay. Ông Đức cho biết: “Chưa năm nào thời tiết bất lợi như năm nay khiến người trồng hoa đứng ngồi không yên. Mới đầu vụ gặp ngay trận bão làm 200 chậu cúc Đài Loan bị ngập úng. Mới đây 800 chậu cúc mâm xôi thì có đến phân nửa vàng lá, không ra hoa được nên năm nay thất thu nặng”.

Ở ruộng cúc gần đó, ông Nguyễn Văn Hết trồng 1.000 chậu cúc mâm xôi cũng bị thiệt hại nặng. Ông Hết cho biết: “Mấy ngày qua mưa trái mùa nên cúc bị chựng lại không đâm chồi và ra búp hoa. Số cúc này coi như bỏ đi vì không kịp ra hoa ngay dịp Tết nên bán không ai mua. Nhà vườn đành gom những chậu hoa bị trễ bỏ đi vì để lại mất thêm công chăm sóc”.


Ông Đức bên ruộng cúc mâm xôi thiệt hại gần phần nửa

Ông Đức bên ruộng cúc mâm xôi thiệt hại gần phần nửa

Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) cho biết: “Mấy ngày nay thời tiết ở Bến Tre xuất hiện mưa liên tục khiến hàng loạt hộ trồng hoa kiểng tết bị thiệt hại. Theo ước tính, vụ hoa kiểng Tết Đinh Dậu 2017, người dân Chợ Lách sản xuất khoảng 3- 3,5 triệu chậu mai các loại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài khiến khoảng 30% trổ sớm. Ngoài ra, các loại hoa kiểng khác cũng bị thiệt hại do thời tiết bất lợi”.

Hiện tại, ngành nông nghiệp đang tích cực hỗ trợ người dân các giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại. Bà con nhà vườn thì cố gắng chăm sóc số lượng hoa, kiểng còn lại nhằm lấy lại vốn sau mùa sản xuất đầy biến động do thời tiết thất thường.

Minh Giang