500 chai cam tươi tiếp sức "chiến binh" ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã thực hiện 500 chai cam tươi mỗi ngày để tiếp sức cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bạch Mai, Nhiệt đới TW cơ sở 2...

500 chai cam tươi tiếp sức "chiến binh" ở tuyến đầu chống dịch Covid-19
500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 1

Gần một tuần nay, cứ đúng 6h sáng, chị Nghiêm An Nhiên đã vội vã rời nhà để đến địa điểm vắt cam tươi tại Thanh Xuân. Đây là nơi chị và một số đồng nghiệp thực hiện gần 500 chai nước cam tươi mỗi ngày để mang tặng những "chiến binh áo trắng" ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 2

Thực hiện quy định đảm bảo an toàn trong mùa dịch, nên chỉ có 7 - 8 thành viên thay nhau tham gia vắt cam mỗi ngày. Người phụ trách phân loại cam, người cắt cam, người chuẩn bị dụng cụ... 

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 3

Mỗi ngày nhóm thực hiện khoảng 500 chai nước cam tươi để tặng các y bác sĩ tại các bệnh viện như BV Bạch Mai, BV Nhiệt đới trung ương cơ sở 2,...

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 4

"Công việc này khó hơn hình dung ban đầu của chúng tôi rất nhiều. Không phải là vắt 4-5 kg cam mà là 400 - 500kg mỗi ngày nên đòi hỏi mọi người vừa phải khéo léo vừa kiên trì. Ngày đầu tiên, đến mấy chiếc máy vắt hỏng cùng lúc, phần vì chúng tôi chưa biết cách vắt đúng kĩ thuật, phần vì vắt số lượng lớn nên máy cũng không chịu nổi. Đến ngày hôm sau, chúng tôi trang bị số lượng máy lớn hơn để công việc diễn ra nhanh và thuận lợi hơn", chị Nhiên chia sẻ.

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 5

"Nhưng chúng tôi biết, sự vất vả này không thấm tháp gì so với những anh chị y bác sĩ đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch. Chỉ mong món quà nhỏ này có thể tiếp thêm sức lực cho anh chị", chị Nhiên cho hay thêm.

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 6

Bác sĩ Nguyễn Đức Trọng - trưởng nhóm thiện nguyện này cho biết: Để đảm bảo chất lượng, nhóm tìm nguồn nguyên liệu nhập khẩu có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Qúa trình thực hiện phải diễn ra sạch sẽ, an toàn. Bất cứ thành viên nào cũng phải đeo khẩu trang, găng tay, mũ bảo hộ.

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 7

"Bản thân tôi và một số bạn cũng đã và đang làm việc trong ngành y nên chúng tôi muốn mang đến cho các anh chị em y bác sĩ những sản phẩm chất lượng nhất. Mỗi chai cam tươi là lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn của chúng tôi - những công dân Việt Nam dành cho các chiến binh áo trắng", bác sĩ Trọng chia sẻ.

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 8

Dự kiến nhóm thiện nguyện này sẽ thực hiện 5.000 chai nước cam tươi tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 9

Những chai nước cam sau khi hoàn thành sẽ được ướp lạnh trong thùng đá để đảm bảo tươi ngon.

500 chai cam tươi tiếp sức chiến binh ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 10

Đúng 11h30, chiếc xe chở nước cam lăn bánh đến bệnh viện.

Toàn Vũ