Xem những tác phẩm lạ tại triển lãm Mỹ thuật trẻ toàn quốc

(Dân trí) – Chiều 13/3, triển lãm mỹ thuật trẻ toàn quốc lần II đã khai mạc tại Huế với chủ đề “Năng lượng cố đô” quy tụ nhiều tác phẩm đẹp, lạ mắt với những ý tưởng đột phá táo bạo.

uy tụ đầy đủ 6 loại hình nghệ thuật bao gồm 36 tác phẩm tranh, 10 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, 4 tác phẩm Video arts, 2 tác phẩm nghệ thuật trình diễn, 1 tác phẩm điêu khắc, 2 tác phẩm ảnh ý niệm cùng phản ánh nhiều chủ đề khác nhau. 55 nghệ sĩ trẻ đến từ 17 tỉnh thành trong cả nước đã chia sẻ được những cảm hứng, đam mê mang tính hiện đại, trẻ trung về nhiều góc nhìn khác nhau trong xã hội hiện đại.

Nhiều tác phẩm khiến người xem phải dừng lại thật lâu bởi tính táo bạo hay sự khó hiểu buộc phải “động não, liên tưởng” từ tên của tác phẩm cộng với cách tạo hình, ý nghĩa tác phẩm mang lại. Tuy nhiên, với mỗi tác phẩm chỉ có tên tác giả, tác phẩm bằng tiếng Việt và Anh chứ không có phần giải thích đã phần nào làm giảm cách tiếp cận của công chúng đến với những gì muốn nói của nghệ sĩ.

Tặng bằng chứng nhận và hoa sen giấy cho 55 nghệ sĩ trẻ
Tặng bằng chứng nhận và hoa sen giấy cho 55 nghệ sĩ trẻ

Tiến sĩ Nora Taylor, Ban nghiên cứu Nghệ thuật Nam Á và Đông Nam Á (ĐH Nghệ thuật Chicago, Hoa Kỳ) cho biết “Các nghệ sĩ Việt Nam ngày nay không ngần ngại thử nghiệm những chất liệu không truyền thống và kỹ năng mới khi sáng tác. Nghệ sĩ trẻ đã tìm nguồn cảm hứng sáng tác trong cuộc sống hiện đại cả trong và ngoài nước thông qua du lịch hoặc qua mạng lưới viễn thông toàn cầu, các cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế. Tôi rất ấn tượng bởi chất lượng và sự phong phú của những tác phẩm năm nay và tôi cũng chúc mừng những tài năng trẻ đó. Tôi mong được thấy sự phát triển trong sự nghiệp nghệ thuật của họ và mong rằng họ sẽ tiếp tục tiến tới, đẩy mạnh nền nghệ thuật Việt Nam tới chân trời mới”

Trong ngày đầu khai mạc đã thu hút một lượng rất lớn người quan tâm đến xem chứng tỏ triển lãm có sức hút. Triển lãm diễn ra tại New Space Arts Foundation (Trung tâm văn hóa Phương Nam, số 15 Lê Lợi, TP Huế) và đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu & Công viên Phan Bội Châu đến hết ngày 19/3.

Điểm tựa - Nguyễn Hoàng Việt (Sắp đặt)

Điểm tựa - Nguyễn Hoàng Việt (Sắp đặt)
Tiếng lòng – Trần Thị Hoài Diễm (Sắp đặt)

Tiếng lòng – Trần Thị Hoài Diễm (Sắp đặt)
Huyết – Phạm Tuấn Tú (Lụa)

Huyết – Phạm Tuấn Tú (Lụa)
Câu chuyện búa và đinh – Trần Hữu Nhật (Sắp đặt)

Câu chuyện búa và đinh – Trần Hữu Nhật (Sắp đặt)
Du thuyền – Kỳ Kao Khải (Gỗ - Sơn)

Du thuyền – Kỳ Kao Khải (Gỗ - Sơn)
Biển cạn – Nguyễn Huy Lộc (Khắc gỗ)

Biển cạn – Nguyễn Huy Lộc (Khắc gỗ)
Nhịp điệu êm – Nguyễn Hữu Trâm Kha (Sắp đặt)

Nhịp điệu êm – Nguyễn Hữu Trâm Kha (Sắp đặt)
Chuồn chuồn – Phan Khánh Trang (Mixed media)

Chuồn chuồn – Phan Khánh Trang (Mixed media)
Sự sống và cái chết – Phan Lê Chung (Video art)

Sự sống và cái chết – Phan Lê Chung (Video art)
Thế trận – Nguyễn Văn Hè (Trình diễn – Sắp đặt)

Thế trận – Nguyễn Văn Hè (Trình diễn – Sắp đặt)
Nấm hoàng đế - Trần Tuấn (Sắp đặt)

Nấm hoàng đế - Trần Tuấn (Sắp đặt)
Đỏ và xanh – Nguyễn Văn Duy (Trình diễn)

Đỏ và xanh – Nguyễn Văn Duy (Trình diễn)
Có cả chó cưng đi cùng cô chủ người Tây đến xem triển lãm

Có cả chó cưng đi cùng cô chủ người Tây đến xem triển lãm
Mona- Budha (Mixed media)

Mona- Budha (Mixed media)
Bên tác phẩm “Chứng tích” – Nguyễn Công Trạng (Sơn dầu)

Bên tác phẩm “Chứng tích” – Nguyễn Công Trạng (Sơn dầu)
Vỏ bọc đương đại – Nguyễn An (Điêu khắc sắp đặt)

Vỏ bọc đương đại – Nguyễn An (Điêu khắc sắp đặt)
Sự trống rỗng – Nguyễn Đinh Duy Quyền (Acrylic)

Sự trống rỗng – Nguyễn Đinh Duy Quyền (Acrylic)

Sự trống rỗng – Nguyễn Đinh Duy Quyền (Acrylic)
Hiếm hoi có một vài tác phẩm dễ hiểu như Ô cửa – Lê Ngọc Duy (Sơn dầu)

Hiếm hoi có một vài tác phẩm dễ hiểu như Ô cửa – Lê Ngọc Duy (Sơn dầu)

Anh nhìn rì em thế - Đỗ Hiệp (Acrylic)

Anh nhìn rì em thế - Đỗ Hiệp (Acrylic)
Vết thời gian – Nguyễn Đình Tuấn (Ảnh ý niệm)

Vết thời gian – Nguyễn Đình Tuấn (Ảnh ý niệm)
Nhớ - Hoàng Phi Hùng (Sơn dầu)
Nhớ - Hoàng Phi Hùng (Sơn dầu)
Đại Dương