Gia Lai:

Triển lãm tranh cổ động “Con người Duyên hải miền Miền Trung Tây Nguyên”

(Dân trí) - Tối 22/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tranh cổ động và bộ ảnh “Con người Duyên hải miền Miền Trung Tây Nguyên”.

Thực hiện mục đích tuyền truyền sâu rộng Nghị quyết số 33NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết từ ngày 22/11 đến ngày 04/12/2017.

Cắt băng khai mạc Triển lãm tranh cổ động và bộ ảnh “Con người Duyên hải miền Miền Trung Tây Nguyên
Cắt băng khai mạc Triển lãm tranh cổ động và bộ ảnh “Con người Duyên hải miền Miền Trung Tây Nguyên

Trong triển lãm lần này đã giới thiệu 51 tranh cổ động được tuyển chọn từ 478 tác phẩm của 216 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc đã gửi tham gia trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33 do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức phát động từ cuối năm 2016.


Triển lãm đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi lứa tuổi tham gia

Triển lãm đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi lứa tuổi tham gia

Kết hợp triển lãm pa nô tấm lớn lần này, ban tổ chức còn giới thiệu hơn 140 ảnh nghệ thuật với chủ đề “Quê hương con người duyên hải Miền TrungTây Nguyên” của gần 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, đủ mọi thành phần, lứa tuổi của các câu lạc bộ Nhiếp ảnh thuộc Trung tâm văn hóa các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Đinh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.


Triển lãm tranh cổ động còn giáo dục về tinh thần yêu nước và giá trị “Chân-Thiện-Mỹ”của cuộc sống

Triển lãm tranh cổ động còn giáo dục về tinh thần yêu nước và giá trị “Chân-Thiện-Mỹ”của cuộc sống

Bộ ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực về quá trình xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, nhất là những tập quán sinh hoạt của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Triển làm lần này cũng là dịp chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 10/12/2017).

Phạm Hoàng