Lâm Đồng:

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

(Dân trí) - Ngày 3/7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức triển lãm với chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 100 tài liệu phiên bản Mộc bản và Châu bản tiêu biểu, gồm bốn nội dung chính.

Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được trưng bày tại Đà Lạt
Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được trưng bày tại Đà Lạt

Một phiên bản Mộc bản khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa
Một phiên bản Mộc bản khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa

Đặc biệt, tại triển lãm lần này, chín phiên bản Mộc bản triều Nguyễn khắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu tiên được trưng bày phục vụ công chúng nghiên cứu, tìm hiểu.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV Nguyễn Xuân Hùng cho biết, trung tâm đang bảo quản 34.619 tấm, với 55.320 mặt khắc tài liệu mộc bản, được bảo quản trong kho chuyên dụng, an ninh nghiêm ngặt.

Khách tham quan triển lãm
Khách tham quan triển lãm

Triển lãm lần này nhằm tuyên truyền sâu rộng đến công chúng trong nước và quốc tế hiểu, tiếp cận dưới góc độ pháp lý một cách cơ bản nhất về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngọc Hà