Quảng Bình: Hàng ngàn người chen chân xem rước nước tại Lễ hội chùa Hoằng Phúc

(Dân trí) - Ngày 3/3 (16 tháng Giêng âm lịch), UBND huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức Lễ hội chùa Hoằng Phúc 2018. Năm nay, Lễ rước nước thiêng của lễ hội năm nay đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự.

Chùa Hoằng Phúc tọa lạc tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là ngôi chùa có lịch sử hơn 700 năm. Đây là lần thứ 3 Lễ hội chùa Hoằng Phúc được tổ chức.

Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh theo nghi thức Phật giáo như: Lễ rước nước từ khu vực An Sinh lên chùa; lễ phóng sinh; thuyết pháp và lễ quy y Tam Bảo; lễ cúng phật cầu Quốc thái dân an; lễ phát lộc và thả hoa đăng và nhiều hoạt động văn hóa thể thao phong phú hấp dẫn như: dân ca Hò khoan Lệ Thủy; hội bài chòi; thi đấu cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền...

Ngày 3/3, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức Lễ hội chùa Hoằng Phúc 2018
Ngày 3/3, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức Lễ hội chùa Hoằng Phúc 2018

Đặc biệt, Lễ rước nước tắm Phật năm nay thu hút được rất đông người dân tham dự. Để rước được nước thiêng, ban tổ chức đã tuyển chọn các trai tráng lực lưỡng, khỏe mạnh đua thuyền ngược dòng lên thượng nguồn sông Kiến Giang để lấy nước mang về.

Tương truyền phía thượng nguồn sông Kiến Giang có xoáy nước linh thiêng, không thể đo được độ sâu và thông ra tận biển Đông. Tại đây, 4 nam thanh niên mang trang phục lễ hội sẽ chèo thuyền ra giữa sông, dùng 4 gáo dừa múc nước đổ đầy vào 2 chum. Hai chum nước này sẽ được các đò bơi rước về bến thuyền gần chùa Hoằng Phúc.

Thuyền đua rước nước về đến bến đò
Thuyền đua rước nước về đến bến đò
Hàng ngàn người dân chen chân bên bến đò để xem rước nước thiêng
Hàng ngàn người dân chen chân bên bến đò để xem rước nước thiêng

Trong sáng ngày 3/3, đã có hàng ngàn người dân đổ về bến đò chợ Trạm (xã Mỹ Thủy) để đón đoàn thuyền rước nước. Tại đây, hai chum nước được các trai đua rước lên bờ để các sư thầy tiến hành làm lễ rồi cùng dòng người rước bộ về chùa Hoằng Phúc.

Sau khi làm lễ tại chùa, các Phật tử và du khách sẽ lấy gáo dừa múc nước từ 2 chum tắm cho tượng Phật ở chính điện.

Hai chum nước được rước lên bờ để tiếp tục rước bộ về chùa Hoằng Phúc
Hai chum nước được rước lên bờ để tiếp tục rước bộ về chùa Hoằng Phúc

Chùa Hoằng Phúc còn có tên là chùa Kính Thiên, là một trong những danh lam cổ nhất tại Quảng Bình và là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông ghé thăm và cầu phúc đức cho dân tại ngôi chùa này.

Sau khi làm lễ tại chùa, các tăng ni, phật tử và du khách sẽ lấy gáo dừa múc nước từ 2 chum tắm cho tượng Phật ở chính điện.
Sau khi làm lễ tại chùa, các tăng ni, phật tử và du khách sẽ lấy gáo dừa múc nước từ 2 chum tắm cho tượng Phật ở chính điện.

Với bề dày lịch sử, chùa Hoằng Phúc đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 2015. Đây là lần thứ 3 Lễ hội chùa Hoằng Phúc được tổ chức và đang dần định hình một lễ hội mới cho người dân huyện Lệ Thủy nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch văn hóa tâm linh và điểm đến hấp dẫn của du khách.

Chùa Hoằng Phúc còn có tên là chùa Kính Thiên, là một trong những danh lam cổ nhất tại Quảng Bình và là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung
Chùa Hoằng Phúc còn có tên là chùa Kính Thiên, là một trong những danh lam cổ nhất tại Quảng Bình và là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung

Tiến Thành