Khánh thành Đại tượng Phật và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường

Sáng ngày 31/8/2014, Tỉnh hội Phật giáo Nam Định sẽ phối hợp cùng với Tập đoàn Nam Cường tổ chức lễ cắt băng khánh thành Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường tại chùa Thiên Trường - Nam Định.

Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khởi công xây dựng từ ngày 8/4/2012, đến ngày 22/4/2012, tượng Phật chính thức được khởi đúc với việc rót mẻ đồng đầu tiên dưới sự chứng kiến của các cấp lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo chư vị Tăng, ni, Phật tử thiện tín.
 
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đánh giá là tượng phật đồng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đánh giá là tượng phật đồng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay

Sau nhiều tháng thi công liên tục, đến nay công trình Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đúc bằng đồng đã hoàn thành. Tượng Phật đồng được đặt tại Trúc Lâm Thiên Trường, trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định có chiều cao 14,8m, trong đó chiều cao đài sen 2,8m, thân tượng cao 12m. Riêng chiều cao tổng thể của công trình là 20,28 m, bệ bê tông cốt thép được hoàn thiện mặt ngoài bằng phù điêu đã vân mây và bát vị kim cương.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do Tập đoàn Nam Cường đứng ra thực hiện và thành tâm cung hiến Tượng Phật đặt tại chùa Thiên Trường. Tượng Phật có trọng lượng 150 tấn với giá trị thực gần 80 tỷ đồng. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đánh giá là tượng phật đồng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định cho biết: “Với sự thuận duyên ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phát tâm công đức cúng tiến của Tập đoàn Nam Cường, Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là một công trình tượng phật đồng lớn nhất Đông Nam Á, một công trình đặc biệt có ý nghĩa hết sức to lớn với các tăng, ni, phật tử, những người yêu mến và sùng kính đạo Phật tại Nam Định nói riêng và trên cả nước nói chung...”.

Buổi lễ tổ chức cắt băng khánh thành Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường diễn ra trong 3 ngày: 29, 30 và 31/8/2014 (tức ngày 5, 6, 7/8/Giáp Ngọ).

Ngày 29/8, Ban Nghi lễ làm lễ Điền hoàn long mạch và Cúng Đại trai đàn chẩn Tế (Mông sơn thí thực); ngày 30/8, Ban Nghi lễ cúng an tâm Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương-Trần Quốc Tuấn; ngày 31/8, chính thức cử hành nghi thức hành chính cắt băng khánh thành Đại Tượng Phật.

T. Vinh