Khánh Hòa thiết kế phù điêu cho tượng đài bác sỹ Alexandre Yersin

(Dân trí) - Tỉnh Khánh Hòa sẽ thiết kế một công trình phù điêu phía sau tượng đài bác sỹ Alexandre Yersin tại TP Nha Trang như là cách ghi nhớ công lao to lớn, tận tụy, yêu thương dân nghèo của ông ở mảnh đất này.

Tượng bác sỹ Alexandre Yersin bên Vịnh Nha Trang - Ảnh: B.N.
Tượng bác sỹ Alexandre Yersin bên Vịnh Nha Trang - Ảnh: B.N.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật công trình phù điêu phía sau tượng đài A. Yersin tại công viên A. Yersin, TP Nha Trang. Hội đồng gồm 7 thành viên do ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch hội đồng.

Hiện Công ty TNHH Mỹ thuật ứng dụng Trường Phúc là đơn vị thiết kế mẫu phù điêu tượng đài bác sỹ A. Yersin. Theo đó, phù điêu có bố cục 3 phần thể hiện cuộc đời, sự nghiệp của bác sỹ A.Yersin;chiều dài phù điêu là 18m, chiều cao 5m, bệ cao 1m; chất liệu là xi măng giả đá.

Theo Hội đồng nghệ thuật, phù điêu tượng đài bác sỹ A. Yersin sẽ tập trung vào những nét chính về cuộc đời, những đóng góp quan trọng của ông dành cho y học. Ngoài ra, phù điêu phải thể hiện được sự gắn bó, yêu thương, tận tụy của bác sỹ A. Yersin với người dân nghèo Nha Trang.

Bác sỹ A.Yersin sinh ra tại đất nước Thụy Sĩ, sau đó tốt nghiệp Đại học Y khoa ở nước Pháp.

Năm 1891, ông đến Việt Nam và chọn Nha Trang sinh sống, làm việc và gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất này.

Bác sỹ A.Yersin là người thành lập, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường thuốc Đông Dương, vốn là tiền thân của các Đại học Y và Dược Hà Nội ngày nay. Ông cũng là người sáng lập Viện Pasteur Nha Trang.

Trong sự nghiệp của mình, bác sỹ A.Yersin đã để lại hơn 50 công trình nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và Đông Dương.

Viết Hảo