Hội xuân Yên Tử sẽ treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Theo Ban Quản lí Khu di tích, vườn Quốc gia Yên tử, tại Lễ hội xuân Yên Tử 2015 sẽ treo lá cờ Phật giáo lớn nhất Thế giới chào mừng “Hội xuân Yên Tử 2015 - Mùa xuân hành hương về đất Phật” phục vụ du khách thập phương về lễ phật và vãn cảnh.

Lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam và Thế giới có chiều dài 25,58m tượng trưng cho chiều dài lịch sử Phật giáo - Phật lịch 2558. Tổng diện tích toàn bộ lá cờ là 500m2, chiều ngang 20m và nặng 60kg với lá cờ và hệ thống dây cờ.

Đây được coi là lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới. Cờ được may bằng vải gồm 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng và cam theo nghi lễ nhà Phật.

Lá cờ Phật giáo lớn nhất Thế giới sẽ được treo tại Yên Tử, TP Uông Bí, Quảng Ninh.
Lá cờ Phật giáo lớn nhất Thế giới sẽ được treo tại Yên Tử, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Cờ được treo trên một hệ thống dây cáp có đường kính 8-10mm, dài 1.000-1.200m, được gắn cố định giữa hai đỉnh núi giữa Chùa và Suối Giải Oan ở độ cao 200-250m, nằm trong khu danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến lá cờ sẽ được treo trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ đêm khai mạc hội xuân Yên Tử vào ngày 28/2/2015 (tức mùng 10 Tết Nguyên đán) đến ngày 9/3/2015 (tức ngày 19 tháng Giêng).

Lá cờ Phật giáo lớn nhất Thế giới sẽ được treo ở độ cao 200-250m so với mặt đất. Giữa tuyến cáp là các ròng rọc nối với dây cáp dù mềm chuyên dụng có sức kéo trên 300kg. Lá cờ sẽ được kéo lên lúc 7h sáng và thu hạ cờ lúc 22h mỗi ngày, còn vào buổi tối, cờ sẽ được chiếu sáng từ 18h - 22h.

Theo Ban quản lí Khu di tích, vườn Quốc gia Yên Tử, đây sẽ là một trong những điểm nhấn mới đầu tiên và đặc biệt nhất tại núi thiêng Yên Tử đón chào hàng triệu du khách Phật tử khắp nơi về chiêm bái du xuân.

Q. Đô