Cần Thơ: Thi sáng tác nhanh thơ lục bát

(Dân trí) - Ngày 11/2, tại sân Đình Bình Thủy ở quận Bình Thủy, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ cùng Sở VHTT & DL Cần Thơ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam.

Cần Thơ: Thi sáng tác nhanh thơ lục bát - 1

Các "ông đồ" viết thư pháp tặng chữ miễn phí phục vụ khách tham quan

Cụ thể, sáng nay diễn ra cuộc thi sáng tác nhanh thơ lục bát với chủ đề “Tổ quốc, tình yêu và Mùa xuân”. Các tác giả sáng tác nhanh bốn câu thơ lục bát trong thời gian 30 phút, đã thu hút đông đảo người yêu thơ tham gia.

Nhà thơ Phan Huy, hội viên Hội nhà văn Việt Nam, trưởng Ban giám khảo cuộc thi thơ lục bát nhanh cho biết: Sau 30 phút thi sáng tác lục - bát kết quả có một giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích với những câu thơ mang đầy ý nghĩa.

Một bạn trẻ tham gia sáng tác lục bát nhanh
Một bạn trẻ tham gia sáng tác lục bát nhanh

Cũng theo nhà thơ Phan Huy: “Đây là cuộc thi truyền thống trong nhiều năm trở lại đây, là hoạt động rất thiết thực nhằm giữ gìn và tôn vinh lục bát - thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ văn hóa Việt, tâm hồn Việt. Là một cầu nối giữa truyền thống với hiện đại, giữa quá khứ với tương lai; góp phần làm cho thế hệ trẻ hôm nay tự hào về truyền thống của quê hương đất nước mình”.

Tại đây, Thư viện TP Cần Thơ cũng phối hợp trưng bày, triển lãm hơn 500 đầu sách, báo, tạp chí, ấn phẩm xuân về Bác Hồ, biển đảo, sách thiếu nhi và thơ ca. Ngoài ra, còn diễn ra các hoạt động ký họa chân dung, viết thư pháp tặng chữ miễn phí phục vụ khách tham quan.

Tối cùng ngày là chương trình nghệ thuật đêm Nguyên tiêu Đinh Dậu 2017 với nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn tiết mục như: ngâm thơ, ca múa, ca nhạc, ca tài tử và đọc thơ thiếu nhi do các ca sĩ, nghệ sĩ của TP Cần Thơ biểu diễn cũng tại sân Đình Bình Thủy.

Phạm Tâm