Vietcombank tiếp tục dành thêm 3,5 tỷ đồng tài trợ cho trẻ em

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (Quỹ) thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN) đã ký kết thỏa thuận tài trợ giai đoạn 2016 – 2020 trị giá 3,5 tỷ đồng.

Tới dự Lễ ký kết, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; bà Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công, Giám đốc Quỹ cùng các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ và các Ban chuyên đề.

Về phía Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực cùng đại diện các Ban chuyên đề. Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Kế toán trưởng cùng đại diện một số Phòng, Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính.

Theo Biên bản ký kết thỏa thuận giai đoạn 2016 - 2020, Vietcombank sẽ tài trợ mỗi năm bằng hiện vật 2.500 cặp phao cứu sinh trị giá 500 triệu đồng và 200 triệu đồng kinh phí tiền mặt dành tặng học bổng. Tổng giá trị trong cả giai đoạn là 3,5 tỷ đồng.

 


Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi Lễ. 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi Lễ. 

 

Tại Lễ ký kết, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank là tâm huyết và sự đồng lòng của toàn thể CBNV trong hệ thống. Mới đây, Vietcombank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam do bà Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch với giá trị 4,6 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm, Vietcombank đều dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội đặc biệt là dành cho y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa và cho trẻ em.

 


Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ. 

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao nghĩa cử và bày tỏ lời cảm ơn về sự hỗ trợ của Vietcombank đã đồng hành với Quỹ trong nhiều năm qua, bằng việc cùng với Quỹ trao tặng hàng nghìn cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng lũ, vừa là cặp sách đi học vừa là phương tiện cứu hộ, thực hiện rất tốt Chủ trương của Thủ tướng giảm đuối nước cho trẻ em vùng lũ. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng hỗ trợ các suất học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi của các địa phương có nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng chịu nhiều thiên tai, lũ lụt.

 


 Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc (bên phải) và bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (bên trái) đại diện hai bên ký kết thỏa thuận tài trợ giai đoạn 2016 – 2020. 

 Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc (bên phải) và bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (bên trái) đại diện hai bên ký kết thỏa thuận tài trợ giai đoạn 2016 – 2020. 

 

Trong 4 năm qua, từ nguồn tài trợ của Vietcombank, Quỹ đã trao 10.000 cặp phao cứu sinh trị giá 1,8 tỷ đồng và 2.000 suất học bổng với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho các cháu học sinh con của các công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi thuộc 20 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Vietcombank còn hỗ trợ 700 triệu đồng cho Quỹ xây dựng Nhà trẻ ở khu công nghiệp Bắc Lý, tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện tốt cho công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất.

 


Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Biểu trưng của Quỹ cho ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT – đại diện Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Biểu trưng của Quỹ cho ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT – đại diện Vietcombank.

 

Tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Hồng đã trao tặng cho Vietcombank biểu trưng của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam.

Lê Hồng Quang - VCB News