Vietcombank tặng Nhà ở nội trú và 100 suất học bổng cho Trường THCS Mường Lý (Thanh Hóa)

Ngày 27/1/2015, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà ở nội trú Trường THCS Mường Lý, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN; đ/c Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đ/c Nguyễn Thị Dung - Trợ lý Phó Chủ tịch nước; TS. Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Qũy BTTEVN cùng các thành viên trong đoàn công tác. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đ/c Đinh Tiên Phong - Phó Bí thư tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Lương Minh Thông - Bí thư huyện ủy Mường Lát; đ/c Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cùng đại diện các đơn vị địa phương: Sở LĐTBXH, Sở giáo dục, Sở Nông nghiệp & PTNT, Quỹ BTTE tỉnh, Công an huyện, Bộ đội biên phòng, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh Trường THCS Mường Lý và nhân dân xã Mường Lý. Về phía Vietcombank có đ/c Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc; đ/c Trần Phúc Cường - Ủy viên Thường vụ Thường trực, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra BCH Công đoàn; đ/c Trịnh Ngọc An - Quyền Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn công tác. Đông đảo nhân dân là đồng bào dân tộc Thái, Mông cũng đã tới dự Lễ khánh thành.

Xã Mường Lý là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Thanh Hóa, chiếm trên 52,8%. Địa hình chia cắt, đồng bào sống không tập trung, hầu hết học sinh trường THCS bán trú Mường Lý phải vượt hàng chục cây số đường rừng mới có thể đến được trường. Trường THCS Mường Lý có 308 học sinh, 255 em có nhu cầu ở nội trú, trong khi trường chỉ có 20 phòng đủ đáp ứng chỗ ở cho 160 em, Do nhà quá xa trường, mỗi khi năm học bắt đầu, nhiều em học sinh phải vào rừng chặt cây, căng bạt, dựng lều trọ học ven suối, ven sườn dốc nơi thượng nguồn sông Mã. Các lều tre được lợp bạt nhựa, giường cũng làm bằng bương dát mỏng, mùa mưa thì lo lũ quét, lũ ống, mùa khô thì lo cháy, thiếu nước sinh hoạt. Điều kiện ăn ở của các em học sinh vô cùng khó khăn.

Vietcombank tặng Nhà ở nội trú và 100 suất học bổng cho Trường THCS Mường Lý (Thanh Hóa)
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện Vietcombank chụp ảnh lưu niệm tại Nhà ở nội trú Trường THCS Mường Lý.

Ngày 09/04/2013, chương trình Chào buổi sáng (VTV) đưa tin phản ánh trẻ em ở trường THCS Mường Lý phải dựng lán ở rừng sống gần trường để tiếp tục đi học. Phát biểu tại buổi thăm hỏi huyện vùng cao Mường Lát, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Tôi tình cờ xem được chương trình truyền hình về các em học sinh Mường Lý phải dựng lán ở rừng quyết tâm theo học và đã đề nghị Quỹ BTTEVN liên hệ với địa phương để tìm nhà tài trợ. Ngay khi biết Quỹ BTTEVN đang vận động hỗ trợ cho Trường THCS Mường Lý, đ/c Nguyễn Danh Lương, Phó TGĐ Vietcombank đã ngay lập tức nhận để Vietcombank tài trợ duy nhất và toàn bộ cho công trình Nhà ở nội trú của trường. Đây là tấm lòng rất đáng quý của Vietcombank dành cho trẻ em xã Mường Lý nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung”.

Công trình nhà nội trú cho học sinh trường THCS Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa được khởi công xây dựng ngày 25/06/2013, hoàn thành ngày 22/12/2014. Khuôn viên Nhà nội trú được san lấp từ quả đồi sau trường, bao gồm 2 dãy nhà với 17 phòng ở (19,8m2/phòng), một nhà ăn rộng hơn 200m2 và rãnh, hè, hệ thống bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà ở…. Công trình đã được xây dựng với tổng mức tài trợ của Vietcombank là 2,5 tỷ đồng. Cụm công trình Nhà ở nội trú được đưa vào sử dụng sẽ hỗ trợ tối đa nơi ở và sinh hoạt cho các em học sinh xã Mường Lý để các thầy cô giáo và các em yên tâm với việc dạy và học, cha mẹ các em yên tâm hơn khi điều kiện ăn ở, học tập của các em được đảm bảo.

Tại Lễ khánh thành, đ/c Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu: “Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, có địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng khó khăn, điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ em nơi đây còn rất nhiều thiếu thốn. Để giúp cho các em học sinh giảm bớt khó khăn, Quỹ BTTEVN đã vận động, phối hợp với Vietcombank tài trợ số tiền 2,5 tỷ đồng để xây dựng nhà ở nội trú cho trường THCS Mường Lý bằng nhà kết cấu thép. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được cơ bản số trẻ em có nhu cầu ở nội trú. Từ nay, trẻ em Mường Lý đã có nơi học tập khang trang hơn, bố mẹ các em yên tâm lao động, sản xuất. Thay mặt Bộ LĐTB&XH, Quỹ BTTEVN, tôi xin trân trọng cảm ơn và biểu dương sự đóng góp hiệu quả của Vietcombank đã dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói chung và trẻ em Mường Lát nói riêng. Sự ủng hộ này của Vietcombank đã thể hiện sự chia sẻ, trách nhiệm xã hội đối với những vùng còn khó khăn của đất nước”.

Đại diện Vietcombank, đ/c Nguyễn Danh Lươngcho biết: “Những năm vừa qua, Vietcombank đã dành hàng trăm tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Các chương trình tiêu biểu như: hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống dân nghèo các vùng Tây Bắc; Tây Nguyên và Tây Nam Bộ… Đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Vietcombank vì cộng đồng. Đồng hành cùng Quỹ BTTEVN hơn 15 năm qua, Vietcombank đã tài trợ thông qua Quỹ với nhiều chương trình hết sức ý nghĩa như: Chương trình Trái tim cho em; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng cặp phao cứu sinh cho học sinh nghèo vùng lũ, vùng sông nước; tặng xe lăn, phẫu thuật dị tật vận động cho trẻ em khuyết tật; chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”; “Trường học cho em”… Trong năm 2013, bên cạnh các chương trình thường niên, Vietcombank đã tài trợ xây dựng khu nhà ở nội trú tặng trẻ em xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) với mong muốn chung tay cùng tỉnh nhà tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học tập và phát triển toàn diện”.

Nhân dịp này, Vietcombank cũng tài trợ 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo và 160 bộ chăn, gối trang bị cho nhà ở nội trú trường THCS Mường Lý.

Lê Hồng Quang