“Rỉ tai” mua hàng điện máy giá rẻ

Tình hình kinh tế khó khăn, tìm được nơi mua hàng điện máy chính hãng giá rẻ là mong muốn của người tiêu dùng. Điện máy BestMua đang được nhiều người “rỉ tai” vì cam kết giá bán thấp nhất…

Khuyến mãi: Tưởng thơm, nhưng?!

Thông thường, các nhà sản xuất hàng năm sẽ thay đổi các mẫu mã sản phẩm, các sản phẩm ngày càng được phát triển với công nghệ mới hơn, tiện dụng hơn.

Các trung tâm điện máy sẽ phải lên kế hoạch để nhập hàng bán cho 1 tháng, quý hoặc năm, kế hoạch càng dài, đơn hàng càng lớn thì giá mua càng rẻ.

Có nhiều lý do để các trung tâm điện máy muốn đặt các lô hàng lớn: để có giá rẻ, để đối thủ không có nhiều hàng cùng model nên tha hồ làm giá, để có nguồn hàng chạy cho các chương trình khuyến mãi nếu cần sẽ giảm sâu để dễ dàng “cạnh tranh thiếu lành mạnh”!

Một số hình ảnh giới thiệu chuỗi hoạt động của BestMua
Một số hình ảnh giới thiệu chuỗi hoạt động của BestMua

Tuy nhiên trong cái lợi cũng có cái hại, một khi lên kế hoạch tốt và có tiền rủng rỉnh thì cứ thế “đường ta ta cứ đi”. Nhưng thực tế mọi chuyện có đơn giản, khi hàng tồn kho chất đống để lâu làm sản phẩm xuống màu, móp méo, trầy xước và hàng bị lỗi mốt… Đó là các chương trình “giảm giá đến 49% , “mua 1 tặng 1”, “Khuyến mãi khủng”, “Mua hàng giá sốc”, “Mua hàng giá gốc”… liên tục quảng cáo.

Và khi một trung tâm này tung chương trình khuyến mãi, thì các trung tâm khác cũng “tung chiêu” bằng những chương trình khác. Một giám đốc trung tâm điện máy cho biết: Những khuyến mãi kiểu này chủ yếu là làm khách hàng bối rối. Họ tung ra những sản phẩm khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn nhưng chỉ có vài sản phẩm. Khi khách hàng đến hỏi thì họ nói hết hàng. Rồi thuyết phục khách mua model khác!”

Thậm chí các chương trình khuyến mãi tặng quà được “hét” lên với giá trên trời – để tạo ấn tượng. Song, những quà tặng này lại là một cách “giải tồn” cho những model bán chậm nên không ít khách hàng nhận quà khuyến mãi cũng chẳng biết để làm gì.

Nếu để ý, người tiêu dùng sẽ thấy có những trung tâm điện máy gần như là khuyến mãi quanh năm suốt tháng, khuyến mãi chồng khuyến mãi, vừa khuyến mãi của toàn chuỗi rồi lại khuyến mãi của từng trung tâm. Khách hàng như vào mê hồn trận, không biết lối ra.

Điện máy BestMua: cam kết giá rẻ nhất!

Không giống hầu hết các trung tâm điện máy, BestMua cắt hết những chi phí tốn kém vốn làm tăng giá thành bán lẻ. Do đó giá bán tại BestMua luôn thấp nhất trong số các trung tâm điện máy. “Cam kết của BestMua là giá thấp nhất. Chúng tôi làm được điều này đơn giản là chúng tôi cắt hết những chi phí vốn làm cho giá bán cao” Đại diện của BestMua cho biết. “Chúng tôi khuyến khích khách hàng đến tham quan các trung tâm điện máy khác. Rồi gọi điện hoặc tham khảo giá BestMua trên bestmua.vn để biết giá chúng tôi rẻ hơn bao nhiêu!”

Một bảng quảng cáo giúp nhận diện thương hiệu BestMua
Một bảng quảng cáo giúp nhận diện thương hiệu BestMua

Thông thường, giá của BestMua rẻ hơn từ 5- 25%, cá biệt có một số sản phẩm khi lên đến 30%. ”Khi muốn mua cái gì, tôi cứ đến các siêu thị điện máy gần nhà. Chọn cái nào ưng ý, tôi ghi lại mã số rồi gọi cho BestMua để hỏi giá. Trung bình mỗi sản phẩm rẻ từ 500.000, có khi lên đến vài triệu.” Chị Khánh Ngọc, Q.2 cho biết. “Tôi chỉ cần gọi điện đặt hàng BestMua. Họ giao hàng miễn phí đến nhà và chỉ thanh toán sau khi nhận hàng, phiếu bảo hành chính hãng. Vì vậy nên tôi rất là an tâm!”

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực này, tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, BestMua trở thành địa chỉ tham khảo tốt cho khách hàng muốn mua các sản phẩm điện máy. “Chúng tôi bán hàng chính hãng 100%. Và cũng bảo hành chính hãng 100%” Đại diện BestMua cho biết thêm.

Thanh Đàm