Habubank kỷ niệm 20 năm thành lập và nhận Huân chương Lao động hạng 3

Ngày 20/12/2008 tại Khách sạn Melia, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) đã làm lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 vì các thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2003 - 2007.

Đến dự buổi lễ có đại diện các cơ quan chính phủ,UBND thành phố HN, Ngân hàng Nhà nước Trung ương các cấp, đại diện Cổ đông, khách hàng, các cơ quan thông tấn báo chí, các ngân hàng bạn, đối tác quốc tế, đại diện cán bộ nhân viên Habubank toàn hệ thống.

Là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên ra đời từ chủ trương “Đổi mới” của Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) với các cổ đông sáng lập là UBND Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Đầu tư và các công ty xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Habubank đã tồn tại và phát triển bền vững là một minh chứng cho sự đúng đắn trong chính sách đổi mới và đa dạng hoá các thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 20, Habubank vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 và cũng là lần thứ ba liên tiếp Habubank được tạp chí The Banker của Anh bình chọn là “Ngân hàng Việt Nam của năm” (2006, 2007, 2008). Đây là niềm tự hào to lớn của tập thể cán bộ công nhân viên và các cổ đông Habubank.

Từ một ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, đến nay tổng vốn cổ đông của Habubank đã đạt con số hơn 3.000 tỷ đồng, 12 năm liên tục hoạt động có lãi và là 1 trong top 10 ngân hàng cổ phần có mức vốn điều lệ và tỷ suất lợi nhuận cao nhất. 9 năm liên tục các chỉ tiêu hoạt động của Habubank đều được NHNN xếp hạng A, trong đó 3 năm liền được nhận bằng khen của Thống đốc, năm 2007 Habubank vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ, được các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao. Tính đến ngày 30/11/2008, tổng tài sản của Habubank đạt: 20.823 tỷ; tổng huy động đạt: 16.022 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 491 tỷ.

Với cộng đồng xã hội, trong nhiều năm qua, Habubank luôn nhận được các bằng khen vì đã hoàn thành suất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, liên tục tham gia đóng góp vào các hoạt động tài trợ cộng đồng như tài trợ mổ tim cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trợ giúp đồng bào bị thiên tai bão lũ, trại trẻ mồ côi, người già cô đơn, tài trợ thư viện cho trường học ở xã nghèo, tham gia cho vay xoá đói giảm nghèo....