“Cùng non sông cất cánh” sôi động và kịch tính hơn

Cuộc thi “Cùng non sông cất cánh lần 3 năm 2013” do Vietnam Airlines phối hợp cùng Sở giáo dục và đào tạo Tp.HCM tổ chức đã trải qua 3 vòng thi hết sức gay cấn để chọn ra 8 đội xuất sắc lọt vào vòng bán kết từ 115 đội thi tham dự ngay từ lúc đầu.

Trong lễ khai mạc diễn ra vào ngày 8/9/2013 kết hợp với vòng thi sơ loại bằng hình thức trắc nghiệm, cuộc thi “Cùng non sông cất cánh lần 3 năm 2013” đã chọn ra được 28 đội trong tổng số 115 đội tham gia để đi tiếp vào vòng loại. Cùng với bốn đội lọt vào vòng chung kết năm 2012 được đặc cách để đi thẳng vào vòng trong thì vòng loại của cuộc thi năm nay đã gồm 32 đội tranh tài.

 

Cũng như mọi năm, càng tiến sâu vào vòng trong, cuộc thi càng trở nên kịch tính và hấp dẫn, các đội tham dự ngày càng xuất sắc và không chỉ thể hiện được kiến thức sâu rộng mà còn sự khéo léo và nhanh nhạy trong ứng xử. Trong 2 ngày 28 và 29/9/2013, tại sân khấu Ngôi Sao (Công viên văn hóa Đầm Sen), 32 đội lọt vào vòng loại đã được chia thành 8 trận (mỗi trận 4 đội) để đấu trực tiếp nhằm chọn ra 16 đội mạnh nhất. Mỗi trận đấu gồm 2 phần thi: thi vận động và thi kiến thức.

 

Một màn chào sân đầy khí thế
Một màn chào sân đầy khí thế

 

Phần thi vận động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đội ngũ khán giả và cổ động viên. Trong các trận thi đấu, các thành viên trong đội phải thay phiên nhau vượt qua các thử thách như: nhảy bao bố (hoặc kéo pháo), chích bong bóng, nhảy lò cò qua chướng ngại vật, nhặt bóng vào rổ; và sau khi đến đích mỗi đội viên phải chọn mảnh ghép là tên một địa danh, hoặc sân bay, hoặc đảo, hoặc sông ráp vào bản đồ các tỉnh thành Việt Nam cho chính xác. Đội nào ráp được nhiều vị trí chính xác hơn sẽ được điểm cao hơn.

 

Trò chơi vận động “Vượt chướng ngại vật”
Trò chơi vận động “Vượt chướng ngại vật”

 

Tiếp đến là phần thi kiến thức dưới hình thức gameshow cũng không kém phần lí thú. Phần thi này được cho là điểm nhấn của toàn cuộc thi bởi buộc người chơi không chỉ phải sử dụng kiến thức, sự am hiểu của mình để chiến thắng mà còn phải có sự tính toán về mặt thời lượng cũng như cơ hội của riêng mình: Phần thi được chia thành 3 vòng gồm: gõ cửa, vượt chướng ngại vật và chìa khóa vàng. Mỗi phần thi là 1 hình thức khác nhau như Trả lời nhanh, suy đoán sự vật , địa danh qua các dữ kiện…Đặc biệt phần thi cuối cùng - chìa khóa vàng, các đội chơi được sử dụng chìa khóa vàng để nâng cao điểm số của mình. Đây chính là vòng hấp dẫn, gay cấn và mang ý nghĩa quyết định đến kết quả chung cuộc.

 

Vào ngày 6/10/2013, vòng tứ kết đã diễn ra với 16 đội tranh tài ở 4 trận. 8 đội mạnh nhất đã được bước tiếp vào vòng bán kết sẽ tổ chức vào ngày 20/10/2013. 8 đội này sẽ được chia thành 2 trận để thi đấu giành 4 suất vào chung kết, cũng đồng nghĩa với việc nắm trong tay tấm vé đi khám phá đất nước cùng Vietnam Airlines.

 

Màn cổ động viên của TTGDTX quận 10
Màn cổ động viên của TTGDTX quận 10

 

Vòng bán kết vào ngày 20/10/2013 tại công viên văn hóa Đầm Sen hứa hẹn đầy kịch tính, hấp dẫn và mang tính đối kháng cao hơn với những chủ đề hấp dẫn hơn và độ khó cao hơn. Hai đội nhiều điểm nhất sẽ lọt vào chung kết.

 

Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/10/2013 tại Công viên văn hóa Đầm Sen với 4 đội thi để tìm ra đội vô địch, xứng đáng nhận được những phần quà hấp dẫn từ phía ban tổ chức. Đặc biệt, các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết sẽ được tham dự chương trình tour “Hành trình Đông Bắc” do Vietnam Airlines tổ chức. Tour du lịch giúp các bạn học sinh có cơ hội tìm về lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua việc tham quan các khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hùng vĩ nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

 

Cuộc thi thường niên này đã trở thành sân chơi bổ ích, sôi động, hấp dẫn dành cho lứa tuổi học sinh và là cuộc thi được mong đợi hàng năm.

 

Dưới đây là kết quả 8 đội xuất sắc lọt vào vòng bán kết:

1.         THPT Nguyễn Hữu Cầu (235 điểm)

2.         THPT Bùi Thị Xuân (175 điểm)

3.         THPT Lê Hồng Phong (160 điểm)

4.         TH Thực Hành – ĐHSP (190 điểm)

5.         THPT Gò Vấp (195)

6.         THPT Lý Thường Kiệt (200)

7.         GDTX Hóc Môn (160 điểm)

8.         THPT Trương Vĩnh Ký (100 điểm)