Công ty giấy Tissue sông đuống "60 năm hình thành và phát triển"

(Dân trí) - Được thành lập từ năm 1959 với tên gọi Nhà máy Gỗ Cầu Đuống, trải qua nhiều thăng trầm trong chiến tranh cũng như sự biến động của nền kinh tế, Công ty đã đứng vững và phát triển sản phẩm truyền thống là Gỗ dán với thương hiệu “Gỗ Cầu Đuống” nổi tiếng về chất lượng.

 Năm 1997, Nhà máy Gỗ Cầu Đuống được sáp nhập vào Công ty Giấy Bãi Bằng, một chương mới về sự phát triển đã mở ra nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm giấy như: giấy vở tập thương hiệu Bãi Bằng, dịch vụ kho bãi, giấy tissue cuộn lớn, giấy tissue thành phẩm với thương hiệu Watersilk và Comfy.

Công ty giấy Tissue sông đuống 60 năm hình thành và phát triển - Ảnh 1.

Năm 2005, Công ty Giấy Bãi Bằng trở thành công ty mẹ (Tổng Công ty Giấy Việt Nam), Nhà máy Gỗ Cầu Đuống được đổi tên thành Công ty Giấy Tissue Sông Đuống. Công ty tiếp tục các bước phát triển mới: chinh phục thị trường trong nước và vươn xa hơn trên thế giới.

Ngày nay Sông Đuống đã có một diện mạo mới. Vẫn mạnh mẽ, vẫn năng động, con người vẫn cần cù sáng tạo nhưng đã ở một tầm cao mới. Các sản phẩm gỗ dán chịu nước và giấy tissue đã khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam của mình.

Công ty giấy Tissue sông đuống 60 năm hình thành và phát triển - Ảnh 2.

Công ty càng phát triển, đời sống CBCNV càng đi lên và văn hoá của Gỗ Cầu Đuống sẽ mãi được giữ gìn, phát triển ở mảnh đất này cũng như theo chân các sản phẩm toả đi mọi miền của Tổ quốc.