Vĩ thanh Cặp đôi hoàn hảo

(Dân trí) - Chương trình Cặp đôi hoàn hảo lần đầu ra mắt công chúng có thể nói đã thu được kết quả đáng khích lệ, với bao cảm xúc được bạn đọc bày tỏ cùng mỗi cặp đôi sau từng màn trình diễn. Và tranh luận vẫn tiếp diễn dù chương trình đã khép lại.

Vĩ thanh Cặp đôi hoàn hảo - 1

Chủ nhân của chiếc cúp Vàng 2011 là Trấn Thành Đoan Trang nói lời cảm ơn (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
 
“Mình thấy kết quả thật tuyệt vời, cho dù cặp đôi “song Ngọc” hát hay hơn đôi Đàm - Thư. Nhưng Ngọc Ngoan sở hữu giọng hát rất tốt nên Ngọc Anh khá nhàn khi hát đôi cùng với Ngọc Ngoan. Còn Kim Thư lại không có giọng hát nên những bạn chơi như Đàm rất vất vả để gánh. Ông trời không cho ai được toàn diện, vì vậy Đàm vẫn được giải nhì là nhờ vào khán giả yêu mến, chia sẻ và thông cảm với Đàm. Các bạn hãy nhiệt tình ủng hộ cho sân chơi này, đừng lên án chỉ trích gì nhé!” - cunbi: cuibi@gmail.com nêu quan điểm.
 
 

“Theo cá nhân tôi thì giải bạc xứng đáng với cặp đôi hoàn hảo Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư, lý do là các cặp đôi khác có rất nhiều lợi thế khi cả đôi đều có giọng và biết hát. Trong khi đó Kim Thư lại hát không hay nên kết quả này xứng đáng cho cặp đôi này” - Thỏ con: phuonghuynh2710@yahoo.com đồng tình.

 

“Các tiết mục của đêm chung kết đều rất hay và được đầu tư kỹ lưỡng. Đêm chung kết thật sự đã rất thành công, xin chúc mừng... Còn về kết quả thì cặp Mr Đàm và Kim Thư được khán giả ủng hộ thì đó cũng là công sức của ĐVH từ bao năm đi hát để có được danh tiếng thì cũng xứng đáng thôi. Ngược lại cặp đôi “song Ngọc” đã được BGK ghi nhận bằng điểm số” - pham van lap: vietlongpctn@gmail.com phân tích.  
 
Xem lại “Bài thánh ca buồn” của Mr Đàm - Kim Thư

 

“Đêm qua là đêm cuối cùng của cuộc thi, thật là thú vị và đầy ý nghĩa. Cặp đôi Đoan Trang - Trấn Thành hoàn toàn xứng đáng được giải vàng, nhưng cũng thực sư tiếc cho cặp đôi “song Ngọc”. Lẽ ra họ phải được giải bạc mới xứng đáng, vì cặp đôi này cũng thực sự hoàn hảo, hoàn hảo cả về hình thức và nội dung, đúng là họ chỉ thua ở vấn đề thiếu “khán giả đè giám khảo thôi”... Nguyễn Binh Kiên: kien_anhngoc@yahoo.com dí dỏm.

 

“Trấn Thành rất tuyệt vời! xóm mình hồi hộp chờ kết quả, dù là chương trình giải trí... Còn cặp “song Ngọc” đã chứng minh họ xứng đáng để có mặt trong đêm chung kết dù mình vô cùng yêu quý GS Xoay và Phương Linh. Phải nói đến bác Lê Hoàng! Hâm mộ bác nhiều! càng xem càng hiểu!” - Yến Hoàng: YoungGirldonotcry@gmail.com bày tỏ. 

 

“Tối qua BGK chấm điểm cũng đã công bằng hơn trước... Tuy nhiên tôi hơi tiếc cho cặp đôi “song Ngọc”, nếu nhận giải bạc thì hợp lý hơn. Năm sau nên để BGK: 70%, khán giả: 30%. Như thế sẽ công bằng cho các cặp dự thi” - Hoa Hong: halong_rec@yahoo.com chia sẻ cảm nhận.

 

“Xin chúc mừng cặp đôi Đoan Trang – Trấn Thành, các bạn quá hoàn hảo. Mình rất tiếc cho cặp “song Ngọc”, hôm qua các bạn hát rất hay và có cảm xúc... Giải bạc mà thuộc về Ngọc Anh - Ngọc Ngoan thì hoàn hảo biết mấy” - Hang Kim: giang_hang05@yoo.com tiếc nuối.
 
Vĩ thanh Cặp đôi hoàn hảo - 2

Đoan Trang - Trấn Thành tràn ngập niềm vui khi dành giải cao nhất trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

  

“Một chương trình đầy thú vị và rất thành công về mặt tổ chức. Tuy nhiên, qua chương trình còn để lại nhiều “tranh luận” thú vị ... Tôi thật sự xúc động trước những xúc cảm của Trấn Thành khi nhận giải Vàng. Một chút buồn dự đoán trước cho cặp “song Ngọc”. Một niềm vui vì BGK đã công tâm hơn” - DTT: dotieuthu_10101988@yahoo.com.vn viết. 

 

“Nói chung kết quả phản ánh đúng khả năng. Trấn Thành và Đoan Trang là cặp đôi thông minh và sáng tạo. “Song Ngọc” hôm nay có hát tốt nhưng thiếu tính sáng tạo. Đôi Đàm và Kim Thư thì Kim Thư hát vẫn vậy dù đã thấy sự cố gắng... nhưng bù lại họ có màn dàn dựng minh họa rất công phu...” -  ttp: tientranp@yahoo.com cảm nhận.

 

“Đoan Trang và Trấn Thành xứng đáng là cặp đôi hoàn hảo. Xin chúc mừng các bạn. Tôi đề nghị BTC lần sau khi bình chọn trên mạng di động ngoài việc gửi tin nhắn đến tổng đài thì cần thêm thao tác tổng đài giữ lại mã xác nhận bình chọn ngẫu nhiên, hoặc làm thêm động tác nào để có thể xác nhận được tin nhắn hợp lệ...” - Shinichi: bluelotus_vn@hotmail.com góp ý.  

 

“Một cuộc thi có thể nói là kết cục có hậu, tuy nhiên nó sẽ làm khán giả cảm thấy “ngọt” hơn nếu cặp “song Ngọc” về giải bạc. Qua cuộc thi này, BTC nên rút kinh nghiệm cho lần tổ chức sau đó là đưa ra các tiêu chí rõ ràng cho cuộc thi như: điểm cho phần hát, điểm cho phần trang phục, dàn dựng... và một khâu quan trọng nữa là kết quả bầu chọn của khán giả (nếu khâu này được công bố do một tổ chức độc lập như các cuộc thi lớn). Nếu làm được như vậy tôi nghĩ Cặp đôi hoàn hảo sẽ là một chương trình giải trí có tính tương tác cao với khán giả, thu hút lượng người xem nhiều hơn nữa và thậm chí có thể còn là một cuộc thi có uy tín và gây tiếng vang trong ngành giải trí Việt Nam” - Hải: accuphase450@yahoo.com.vn nhấn mạnh.

 

Trần Bách