Bạn đọc viết:
Từ chức: Mục đích cuối cùng là để tốt hơn cho dân, cho nước
(Dân trí) - Tôi rất đồng tình với quan điểm của Đại biểu QH Dương Trung Quốc. VN cần sớm sửa đổi những quy định cần thiết để tạo điều kiện cho những người từ chức không ảnh hưởng gì đến việc họ có thể vẫn được ở trong tổ chức Đảng, hoặc có quyền lựa chọn khác…

Mặt khác VN cũng nên sửa đổi quy trình về bổ nhiệm cán bộ, sửa đổi cơ chế bầu cử để những người đã từ chức sau khi họ tiếp tục hoàn thiện lại bản thân, tích lũy đủ kinh nghiệm và cảm thấy mình đủ khả năng, năng lực để tham gia ứng cử lại một chức vụ nào đó thì người đó vẫn lại có thể tiếp tục tham gia ứng cử, để có thể lại tiếp tục được bầu hoặc được bổ nhiệm lại mà trước đó một vài năm họ đã từng từ chức.
Vấn đề từ chức, người dân luôn hiểu là một giới chức khi từ chức là họ tự nhận phần trách nhiệm về mình, họ cảm thấy họ làm chưa tốt bằng người khác. Vì vậy họ xin từ chức để mở đường cho cán bộ mới có đủ năng lực, kinh nghiệm làm tốt hơn họ, với mục đích cuối cùng là để tốt hơn cho người dân, cho đất nước.
Vấn đề theo tôi thấy, có lẽ là VN ta đã xây dựng những quy định, những vấn đề trong các văn bản hình như hơi quá khắt khe với việc từ chức, gây khó khăn cho việc từ chức và làm cho việc sử dụng lại người đã từng từ chức trở nên quá xa vời!?
Vì vậy theo tôi, cần sớm sửa lại các quy định để một người có thể từ chức dễ dàng và lại được bổ nhiệm, bầu cử lại một cách dễ dàng. Việc này sẽ góp phần chọn được người tài và làm cho người dân thấy cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước có trách nhiệm hơn, nói đi đôi với làm một cách thực tế hơn.
Tôi thấy Thủ tướng Abe của Nhật Bản hiện nay là một ví dụ rất điển hình cho một con người đầy trách nhiệm với đất nước. Ông Abe đã từng từ chức vào tháng 9/2007 mặc dù không có một lời chỉ trích nào từ phía đảng đối lập hay đảng cầm quyền, chỉ có một số nghi ngại nhỏ trong dân chúng về đối ứng chậm chạp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và cải cách luật giáo dục. Nhưng ông Abe tự cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm và muốn mở đường cho việc bầu một Thủ tướng mới có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo hơn ông, để giúp Chính phủ làm tốt hơn công việc của mình. Đó cũng là góp phần xây dựng đất nước phát triển tốt đẹp hơn, nên ông đã từ chức.Sau đó đến năm 2012 ông Abe lại tiếp tục tham gia ứng cử vào chức vụ Thủ tướng, lại được bầu và trúng cử, đảm nhiệm vị thế từ đó đến nay. Ông Abe đã rất thành công trong vai trò của một Thủ tướng.
Người dân VN cũng đang rất mong chờ những sự thay đổi lớn mà tất cả cũng nên bắt đầu từ con người, từ công tác cán bộ. Nếu làm tốt công tác cán bộ sẽ chọn được đúng người tài và có cơ chế để loại bỏ những kẻ cơ hội, tham nhũng ra khỏi bộ máy Nhà nước. Góp phần xây dựng một Nhà nước đúng là của dân, do dân và vì dân.
Cử tri: nguyenvimo@gmail.com







