Bạn đọc viết:

Luôn tiềm ẩn hiểm họa tai nạn trên QL 1A

(Dân trí) - QL 1A là con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam, nhưng bao năm qua đã lỗi thời và quá chật hẹp so với lưu lượng xe đủ loại đang ngày càng phát triển. Vậy nhưng vẫn không thấy ngành chức năng quan tâm nâng cấp, mở rộng ra cho phù hợp.

Luôn tiềm ẩn hiểm họa tai nạn trên QL 1A - 1
Dải phân cách cần thiết trên đường (ảnh minh họa: Tùng Nguyên)
 
Nếu cứ đi máy bay từ Bắc vào Nam rồi từ Nam ra Bắc thì không thấy được tự con đường đã là mối hiểm họa do tai nạn rình rập rồi. Tôi thấy ở miền Nam, một số QL chỉ xuyên qua năm bảy tỉnh thôi cũng đã có "con lươn" cố định ngăn cách giữa 2 chiều xe. Như QL 22 từ SG đi Tây Ninh, như đường từ SG đi các tỉnh miền tây... Điều này giúp làm giảm hẳn tai nạn giữa các xe chạy ngược chiều nhau.

 

Còn tuyến đường 1A là QL đi qua trên 20 tỉnh thành mà vẫn để trong tình trạng như vậy, thật buồn quá! Hiện tại có thể gọi đó là "con đường tai nạn". Theo tôi, ngày nào chưa mở rộng được tuyến đường Bắc - Nam thì ngày đó chưa nên nói đến chuyện phát triển các tuyến đường khác trong cả nước, nếu không thì cũng là có tội với dân. 

 

Do Dinh Ky

email:  dodikyktt@yahoo.com.vn