Bạn đọc viết:

Hiện đại hóa cách làm chứng minh thư

(Dân trí) - Đúng là không nên “ném tiền” cho việc đổi chứng minh thư (CMT) 12 số. Trong khi theo tôi và nhiều người dân đều thấy, thực sự để làm tốt chuyện này cũng không có gì to tát. Dưới đây là cách làm hay và cần phải thực hiện (thế giới làm rồi).

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

“Nhóm máu hay ADN thường không được dùng để đưa lên CMT vì chi phí xét nghiệm đắt nên khó kiểm tra, xác thực. Trên thực tế ảnh chân dung và vân tay là quá đủ rồi. Sở dĩ Quốc hội bàn nhiều là vì giải pháp mà dự án CMT đề xuất dựa trên việc cho cấp lại CMT mới với số mới hoàn toàn gồm 12 chữ số, mà không kế thừa số cũ. Giải pháp thực ra rất đơn giản: Điện tử hóa tàng thư CMT cũ 9 chữ số, bao gồm cả tàng thư Tờ khai và Chỉ bản vân tay 10 ngón. Sau đó hoàn thiện CSDL CCCD và cho cấp mới đồng loạt CMT trên qui mô cả nước, với phôi mới, có vùng đọc máy mới, nhưng vẫn dùng số cũ 9 chữ số. Giải pháp này không hề tốn kém vì nằm trong tầm tay các cán bộ tin học của Bộ Công an” - Kỷ Nguyên: kynguyen22@gmail.com
Qui trình cũng đơn giản thôi: xây dựng một phầm mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu người dùng (kể cả thông tin nhóm máu). Ví dụ qui định trong khoảng thời gian từ 12 tới 36 tháng phải tới cơ quan chức năng cập nhật những thay đổi. Khi không có sự thay đổi có thể cập nhật qua tin nhắn, nhập trực tiếp trên chương trình – tránh bị sai sót, lợi dụng.
Phần mềm sẽ trả lời tin nhắn thông qua chủ thể, qua người bảo trợ (ít nhất 3 tin nhắn). Với từng địa phương phần mềm sẽ xuất ra tên những người không tuân thủ qui ước, khi đó sẽ yêu cầu làm việc trực tiếp.

 

Với cơ sở hạ tầng mạng hiện nay, chỉ cần khoảng dưới 50 tỷ cho: chi phí phần mềm, tạo trang web; tổ chức tập huấn cho cán bộ trên 64 tỉnh thành, cộng thêm thời gian hoàn tất ban đầu là 12 tháng thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy.

 

Vì làm giấy CMT hiện nay người dân cũng mất khoảng 21.000 đồng với dịch vụ mang tới tận nhà. Nếu nhà nước miễn chi phí làm thẻ thì cũng thông báo cho người dân biết, khi đó tiền làm thẻ nhân lên với số dân, được thể hiện trong chi phí.

 

Mong nhà nước hãy hiện đại hóa cách làm, thực hành tiết kiệm, giúp ích và tạo thuận lợi nhất cho người dân!