Dân ngợi khen chủ trương “dưới đất”

(Dân trí) - Ước “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” đã thành hiện thực được thể hiện có phần khá đặc biệt, khi niềm vui được người dân chia sẻ với các vị giới chức. Xem ra chủ trương “dưới đất” lại đem niềm vui tới, thay vì phản ứng với các chủ trương “trên mây”.

Dân ngợi khen chủ trương “dưới đất”
Bộ trưởng Xây dựng và Bí thư Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và huyện Gia Lâm phối hợp bàn việc xây trường tiểu học tại Đặng Xá (ảnh: P.Thảo)

 

Nhìn gần, nhìn xa…
 

Lâu nay nghe nói rất nhiều về nào là bất động sản đóng băng, giá nhà đất lao dốc… nhưng sự thật là để sở hữu được một tổ ấm nho nhỏ, đáp ứng trước hết được yếu tố CẦN với nhiều người dân đang sống và làm việc tại Thủ đô đâu phải là chuyện dễ dàng. Bởi  giá 1 căn chung cư hạng tầm tầm ở loanh quanh Hà Nội, khi cần mua vẫn thấy "hét" không tiền tỉ cũng… nhiều trăm triệu…

 

“Nhà ở như vậy mới đúng là cái mà nhiều người lao động cần, chứ không phải là những căn hộ thương mại với giá trên trời cho những kẻ đầu cơ thao túng. Làm gì cũng cần có hoạch định, chứ thả nổi thị trường cho những nhóm lợi ích vơ vét túi tham như vừa qua là không được. Cái cần nhất bây giờ là khu nhà ở cho người thu nhập thấp nào cũng phải được hoặc hơn khu Đặng Xá này, thì tự nhiên thị trường nhà đất sẽ lại có điều kiện ấm trở lại” - Vu Vu:  vxb152@yahoo.com

 

“Lăn tăn mãi không biết có nên mua nhà ở xã hội hay không, nhưng theo dõi báo chí thấy Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng có vẻ rất tâm huyết cho loại hình nhà này, hôm nay lại thấy Bí thư Phạm Quang Nghị khích lệ tinh thần, chuyến này chắc quyết xuống tiền luôn. Hi vọng là ok!” - Kiều:  ltkieuhn@yahoo.com

 

“Tôi đã làm đơn mua ở đây 1 căn. Đúng là nhà ở xã hội nhưng được hưởng cơ sở hạ tầng, không gian của nhà ở thương mại nên rất đẹp” - Trịnh Cương: cuongtv76@yahoo.com

 

“Dự là trong tương lai nhà ở kiểu này sẽ “hot”, vì chỉ 10 năm nữa thôi những khu vực như thế này sẽ lại trở thành đất “vàng”. Bộ Xây dựng có tầm nhìn rất xa và đúng hướng, chỉ lăn tăn có điều là liệu chất lượng các công trình này có trụ vững được vài ba chục năm nữa?” - Gia Cát Dự:  leminhtrung114@gmail.com

 

“Chúc mừng những ai đã có nhà và hi vọng những người còn lại cũng sẽ có nhà đón Tết như chúng tôi. Trân trọng cảm ơn bác Nghị, bác Dũng cho chúng tôi niềm tin. Chúc các bác sức khỏe!” - Bui Chinh:  buichinh789@gmail.com

 

“Hà Nội vẫn ít những khu như thế này quá, kính đề nghị Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho phát triển mô hình này rộng rãi và gần hơn trong nội đô. Trân trọng!” - Trần Trân:  letranhn@gmail.com

 
Một khu nhà ở xã hội (ảnh minh họa: T.Chí) 
Một khu nhà ở xã hội (ảnh minh họa: T.Chí) 
 

Ngó trước, lo sau…

 

Là một trong ba đại sự của cuộc đời, có được ngôi nhà đã là niềm vui lớn với nhiều người dân. Nhưng Cần và Đủ là 2 yếu tố luôn phải đi đôi với nhau, chất lượng có bảo đảm  mới không còn khiến người dân đã phải lo tiền mua nhà rồi lại còn bao nỗi lo tiếp về chất lượng... Bởi nhiều bài học kinh nghiệm được cư dân không ít khu chung cư (kể cả có tiếng) rút ra vẫn còn nóng hổi đó!

 

“Giá 8, 68triệu/m2 mà chất lượng được như những gì Bí thư Nghị, Bộ trưởng Dũng nêu thì quá ổn. Chúng tôi cần điều này!” - Phúc Vinh:  vinhkt21@gmail.com

 

“Đánh giá của Bí thư Phạm Quang Nghị góp phần "dẹp yên" những thị phi liên quan đến câu chuyện nhà ở xã hội chất lượng cao hay thấp, diện tích nhỏ hay to. Bây giờ dân nghèo chúng tôi đang tha thiết có nhà ở, vì vậy nhu cầu thiết thực của chúng tôi là nhà ở sao phải vừa túi tiền mà chất lượng được đảm bảo. Chính vì vậy, những khu nhà ở xã hội như bài báo trên cần được nhân rộng để giúp chúng tôi có cơ hội có được nhà ở, yên tâm làm việc” - Nghị Trường:  Nguyentruongqhkt@gmail.com

 

“Sự thật đúng là nhà ở xã hội ở đây rất đẹp, có thể làm khu điểm cho tất cả các dự án nhà ở xã hội còn lại” - Nhân Ái:  phongaittc@gmail.com

 

“Nhiều người cứ lo lắng nhà ở xã hội sẽ có chất lượng thấp, tuy nhiên tôi nghĩ loại hình nhà ở này đang nóng, được nhiều người dân quan tâm, báo chí săm coi kỹ... thì chả ông nào dám làm ăn gian dối thái quá. Ai có tiền cứ yên tâm mà "quất" lấy 1 căn!” - HKT:  hoangkinhtrung@gmail.com

 

“Nhiều người cứ kêu nhà ở xã hội đang ế chỏng chơ, thế mà cứ ở chỗ nào xây xong là ùn ùn kéo đến mua. Nói thật, nếu không có những khu nhà như thế này, hàng vạn người sẽ vẫn tiếp tục không có nhà. Theo tôi, trong điều kiện kinh tế hiện nay thì đây là giải pháp tối ưu. Chỉ băn khoăn là Bộ Xây dựng mà đứng đầu là BT Trịnh Đình Dũng quan tâm đến chất lượng công trình, sao cho người đến ở được yên tâm” - Quang Lâm:  quanglamcmht@gmail.com

 

“Từ lâu tôi đã ủng hộ chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng, vì tôi biết số đông người nghèo như chúng tôi sẽ được hưởng phần nào lợi ích từ việc này. Tôi ủng hộ Bộ Xây dựng và tiếp tục mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa cho người dân thu nhập thấp chúng tôi có nhà. Trân trọng cảm ơn!” - Sơn Hạ:  sonha@gmail.com

 

“Nói chung nhà ở chung cư rất thiết thực,  nhưng cũng phải xem lại chất lượng công trình cũng như việc duy tu bảo dưỡng, vận hành nó...” - Nguyen Van Tien:  nvtien.nasico@gmail.com

 

“Nhu cầu thì nhiều, nhưng nên có các dự án nhà ở xã hội trên từng quận để tránh người làm quận Hai Bà Trưng lại ở quận Gia Lâm, người làm tại quận Cầu Giấy lại ở quận Thanh Xuân... Như vậy đi lại vẫn ách tắc giao thông và nhiều hệ lụy khác” – Thanh Thanh:  Luckystar@yahoo.com

 

“Nhà ở phải gắn liền với giao thông. Các nhà qui hoạch của ta hình như không chú trọng điều này, hậu quả nhà chung cư sẽ có thể bị biến thành “khu ổ chuột trên cao” với giao thông tắc nghẽn ở dưới đất chỉ trong vòng mươi năm tới thôi?” - O Chuot:  trong1944@gmail.com

 

“Đề nghị bác Bộ trưởng lấy cây búa và đinh thử đóng vào tường kiểm tra vôi vữa và gạch xem chất lượng thế nào? Vài tháng nữa các bác quay lại kiểm tra xem các nhà có bị ngấm nước hay không? (nhất là tầng trên ngấm xuống tầng dưới).  Nhiều chung cư hạng trung đã và đang kêu về vấn đề này, chứ chưa nói đến chung cư thu nhập thấp” - Linh:  sweetboyht@yahoo.com

 

“Giá như nhà nước có chủ trương xây những chung cư nhỏ 25-20m2 bán cho những người ngoại tỉnh đến Hà Nội làm ăn thì tốt biết bao. Chỗ ăn,ở không ổn định khiến những người thu nhập thấp luôn lo lắng và bất an những khi nghĩ về phía trước: con cái học hành, chi phí thuê phòng, giá điện nước kinh doanh cao...” - Hung Chu Van:  hung.glass@gmail.com
 
Phê phán các chủ trương, chính sách "trên mây" mãi, nay mới thấy lời khen nhiều như vậy của dân với 1 chủ trương "dưới đất". Âu cũng là điều rất đáng mừng, dù bàn về chủ đề về bất động sản vào thời điểm này... nhạy cảm lắm!!!

 

Kiều Anh