1. Dòng sự kiện:
  2. Hướng dẫn sử dụng AI
  3. Đánh giá sản phẩm

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một lần nữa, Nokia, Sony Ericsson lại độc chiếm đến 9 vị trí trong “bảng tổng sắp” điện thoại được ưa chuộng nhất trong 30 ngày qua. 2 ngôi vị đầu bảng vẫn không thay đổi là Sony Ericsson K800i và Nokia N73. Xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng giờ đây là những model thân đứng và trượt với camera 2 “chấm” trở lên.</P>

1. Sony Ericsson K800i

 

Kiểu dáng bảnh bao, màn hình QVGA sắc nét, camera 3,2 megapixel, nhiều chế độ cài đặt camera tích hợp, chức năng in ảnh BestPic và post ảnh lên blog Picture Blogging, cùng với đèn Flash Xenon tích hợp cho ảnh chụp đẹp, rõ nét là những tính năng nổi bật nhất của K800i.

 

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 1

 

Tuy nhiên, ống kính ngoài của máy rất dễ bị xây xước, thời gian load menu hơi chậm, máy cũng không có zoom quang học nên người dùng không điều chỉnh được các hiệu ứng khi chụp ảnh.

 

2. Nokia N73  

 

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 2

Sở hữu bộ camera 3,2 megapixel với các chức năng quay video, máy nghe nhạc tích hợp, N73 còn có màn hình sắc nét, công nghệ Bluetooth và tai nghe speakerphone. Ngoài ra, N73 có tuổi thọ pin tốt nên rất lý tưởng cho những người dùng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nạp điện cho máy.

 

Giá bán: 7,8 triệu đồng.

 

3. Sony Ericsson W850i

 

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 3

 

W850i là “chú dế” chơi nhạc Walkman trượt đầu tiên hỗ trợ công nghệ 3G của Sony Ericsson, cho phép người dùng trao đổi bài hát tốc độ cao, gọi điện video. W850i được trang bị công nghệ nghe nhạc Walkman 2.0, khe cắm thẻ nhớ Memory Stick Pro Duo, camera 2 megapixel. Máy có dịch vụ nhận dạng bài hát, cho phép người dùng theo dõi ID của từng bài hát đang chạy trên máy. Màn hình màu LCD có độ phân giải 320 x 240 pixel.

 

Giá bán: 8,3 triệu đồng.

 

4. Nokia 6070

  
Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 4

Thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, không cầu kì cả về tính năng lẫn kiểu dáng, 6070 của Nokia sử dụng màn hình CSTN 65.536 màu, bộ nhớ chỉ 3,2 MB, không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng. Thế nhưng, Nokia cũng không quên tích hợp tính năng nghe nhạc MP3 và FM radio vào model này.

 

Các phím bấm được thiết kế thông minh, dễ sử dụng và điều quan trọng là giá thành rẻ, Nokia 6070 sẽ là chiếc điện thoại năng động dành cho sinh viên.

 

Giá bán: 1,9 triệu đồng.

 

5. Nokia 6233

 

6233 là một trong những điện thoại WCDMA nhỏ nhất của Nokia, và tính năng của model này cũng không khiêm tốn chút nào. Nokia 6233 có thiết kế thân đứng truyền thống, giàu tính năng với một giao diện trực giác, dễ sử dụng. Máy có camera 2 megapixel, màn hình QVGA, máy chơi nhạc số, loa stereo.

  

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 5

Khi 3G ngày càng thu hút sự chú ý nhiều hơn trên thị trường, Nokia 6233 cũng sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, máy lại không hỗ trợ khả năng gọi điện video, tuổi thọ pin yếu hơn một số model cùng thời.

 

Giá bán khoảng 4,5 triệu đồng.

 

6.  Sony Ericsson Z610i

 

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 6

 

Sở hữu lớp vỏ bóng bảy, nhiều màu (3 màu: Đen, hồng, xanh ngọc) với màn hình ngoài dọc theo chiều dài của máy nhưng bị ẩn đi và chỉ khi có điện thoại hay tin nhắn thì màn hình mới hiện lên để báo tin. Điện thoại 3G Z610i của Sony Ericsson được tích hợp máy ảnh 2 megapixel, xem và chụp ảnh qua màn hình 2 inch và gửi các bức hình đã chụp lên web bằng phần mềm Picture Blog. Máy cũng hỗ trợ công nghệ không dây Bluetooth.

 

Bộ nhớ trong của máy chỉ là 16 MB nhưng được hỗ trợ bởi thẻ nhớ Memory Stick Micro.

 

Giá bán: 5,7 triệu đồng.

 

7. Nokia 6280

 

6280 có hai máy ảnh kỹ thuật số và màn hình màu có độ phân giải cao, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi video mặt khi đang di chuyển. Máy có zoom số 8x và đèn flash tích hợp, Bluetooth, USB, hỗ trợ các mạng GPRS/EDGE.

 

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 7

Điện thoại Nokia 6280 cũng có khả năng chia sẻ video, do đó bạn có thể chia sẻ và xem các clip video giữa một cuộc gọi. Ngoài ra, có thể gửi và nhận email và xem các file đính kèm trên màn hình 262.000 màu có độ phân giải cao.

 

 Giá bán: 4,8 triệu đồng.

 

8. Nokia 5300 XpressMusic   

 

Nokia 5300 XpressMusic đã tạo ra cuộc cách mạng âm nhạc trong thế hệ di động. Máy có thể lưu được tới 100 album nhạc, tương đương với 1.500 bài hát trên thẻ nhớ microSD dung lượng 2 GB. Nhờ những phím nghe nhạc nhanh, cạnh màn hình, người dùng có thể bấm nghe nhạc ngay mà không cần mở máy. Người dùng có thể thư giãn bằng các giai điệu của máy trong khi vẫn đang sử dụng các ứng dụng khác, như nhắn tin, duyệt web hay chụp ảnh.

 khác, như nhắn tin, duyệt web hay chụp ảnh.

 

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 8

 

Nokia 5300 XpressMusic thực ra không chỉ tập trung vào tính năng nghe nhạc mà còn mở rộng khả năng giải trí với máy ảnh 1,3 megapixel, công nghệ Bluetooth. Ngoài ra, bạn cũng có thể gắn hình ảnh vào từng tên trong danh bạ để cá tính hóa điện thoại.

 

Giá bán: 4 triệu đồng.

 

9. Sony Ericsson W810i

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 9
  

W810i Walkman là điện thoại nghe nhạc có thể đáp ứng tất cả những gì bạn cần cho một phong cách âm nhạc di động. Máy ảnh 2 megapixel đem lại những bức ảnh thật sắc nét và máy còn có khả năng ghi hình để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ. W810i cung cấp trình duyệt Internet với đầy đủ tính năng và mọi chức năng nhắn tin bạn cần để gởi các hình ảnh, video clip và âm thanh.

 

Giá bán: 5,9 triệu đồng.

 

10. Samsung Ultra Edition 12.9   

  

Top điện thoại “đỉnh” nhất tháng 11/2006 - 10

Kiểu dáng thanh lịch, mỏng manh, màn hình rộng, sắc nét, Samsung Ultra Edition 12.9 hay còn gọi là D900 vượt trội với công nghệ truyền thông đa phương tiện và kiểu dáng nắp trượt sang trọng dành cho giới doanh nhân. Với bề dầy 12,9 mm, D900 là điện thoại nắp trượt mỏng nhất với camera 3,13 megapixel - dẫn đầu về xu hướng điện thoại camera 3 megapixel trên thị trường thế giới hiện nay.

 

N.H.

Theo CNet