Tin xấu cho người chờ mua laptop mới
(Dân trí) - Theo Commercial Times, Intel và Qualcomm đã tăng giá một số bộ chip xử lý. Trong khi đó, AMD cũng được cho là đang chuẩn bị các động thái điều chỉnh giá tương tự.
Chi phí gia công bán dẫn là một trong những yếu tố then chốt gây ra đợt tăng giá này. TSMC dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá sản xuất vào năm 2027. Các nhà phân tích dự báo mức tăng 5-10% đối với các tiến trình, 10-15% đối với công nghệ đóng gói và 3-5% đối với các chi phí nguyên vật liệu và thiết bị.

Chi phí CPU tăng cao khiến cho các nhà sản xuất laptop gặp khó (Ảnh: TheVerge).
Kể từ cuối năm ngoái, Intel đã 3 lần điều chỉnh tăng giá chip xử lý. Theo Commercial Times, công ty bắt đầu điều chỉnh giá đối với các dòng sản phẩm của mình từ ngày 1/9. Các bộ xử lý thuộc dòng Panther Lake cao cấp ghi nhận mức tăng 15-20%, cao nhất khi so với mức tăng 5-10% của các dòng Meteor Lake và Arrow Lake.
Đợt tăng giá mới nhất này không áp dụng cho toàn bộ dòng Panther Lake mà tập trung vào các mẫu được trang bị GPU cao cấp. Các mẫu Panther Lake này sử dụng các khối GPU do TSMC sản xuất trên tiến trình N3E.
Qualcomm cũng đã có động thái tăng giá chip. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, công ty đã tăng giá các nền tảng chip xử lý dành cho máy tính, bao gồm Snapdragon X và X2 Elite, thêm khoảng 10% bắt đầu từ tháng 10.
Trong vài năm trở lại đây, Qualcomm liên tục mở rộng phạm vi hoạt động từ các bộ xử lý cho điện thoại thông minh sang thị trường máy tính, điện toán biên và các thị trường điện toán hiệu năng cao khác. Điều này làm gia tăng sự phụ thuộc vào các tiến trình và công nghệ đóng gói, từ đó đẩy chi phí sản xuất chip lên cao.

Dự kiến, thị trường máy tính sẽ đối mặt nhiều thách thức trong những tháng cuối năm 2026 (Ảnh: BGR).
AMD cũng được cho là đang chuẩn bị điều chỉnh giá cho một số dòng CPU nhất định. Tuy vậy, mức độ áp dụng, phạm vi và thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác nhận.
Chi phí CPU cao hơn đang làm gia tăng những thách thức mà các nhà sản xuất máy tính xách tay phải đối mặt. Theo TrendForce, nguồn cung CPU đã cải thiện đáng kể từ quý II, cho phép các thương hiệu dần bình thường hóa hoạt động thu mua và sản xuất.
Tuy nhiên, giá DRAM và SSD liên tục tăng, cộng với chi phí CPU cao hơn, đang tiếp tục gây áp lực lên các nhà sản xuất máy tính xách tay.