Apple có thể bị mất 32,5 tỷ USD vì thu thập trái phép gương mặt người dùng

(Dân trí) - Apple đang bị cáo buộc thu thập dữ liệu sinh trắc học của người dùng mà chưa có sự đồng ý theo quy định. Nếu thua kiện, hãng có thể phải bồi thường tới 32,5 tỷ USD.

Một nhóm 10 người dùng đã đệ đơn kiện Apple lên tòa án bang Illinois (Mỹ) từ năm 2020, cáo buộc hãng vi phạm Đạo luật Quyền riêng tư Thông tin Sinh trắc học (Biometric Information Privacy Act - BIPA).

Apple có thể bị mất 32,5 tỷ USD vì thu thập trái phép gương mặt người dùng - 1

Tính năng People trên ứng dụng Photos có thể nhận diện khuôn mặt trong ảnh để tự động nhóm theo từng người (Ảnh: iGeek).

Theo đơn kiện, Apple đã thu thập dữ liệu khuôn mặt và thông tin sinh trắc học để phục vụ tính năng People trong ứng dụng Photos trên iPhone.

Ra mắt từ năm 2016 trên iOS, tính năng People sử dụng công nghệ máy học chạy trực tiếp trên thiết bị để nhận diện khuôn mặt trong ảnh và tự động sắp xếp thành từng nhóm. Nhờ đó, người dùng có thể tìm kiếm ảnh của một người cụ thể nhanh hơn.

Apple cho biết toàn bộ quá trình nhận diện được xử lý trên thiết bị, không tải hình ảnh hoặc dữ liệu khuôn mặt lên máy chủ của công ty. Tuy nhiên, các nguyên đơn cho rằng việc thu thập và xử lý dữ liệu này vẫn vi phạm quyền riêng tư theo quy định của bang Illinois.

Theo BIPA, doanh nghiệp phải thông báo và được người dùng đồng ý bằng văn bản trước khi thu thập hoặc xử lý dữ liệu sinh trắc học.

Apple nhiều lần đề nghị tòa án bác vụ kiện. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, một thẩm phán quận đã bác yêu cầu này và cho phép vụ kiện tập thể tiếp tục.

Hãng sau đó tiếp tục kháng cáo nhưng mới đây một thẩm phán khác cũng bác đơn, đồng nghĩa quá trình tố tụng vẫn được tiếp tục.

Theo The Times, số nguyên đơn đã tăng từ 10 người lên khoảng 6,5 triệu người dùng tại bang Illinois. Mỗi người yêu cầu mức bồi thường 5.000 USD. Nếu tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu, Apple có thể phải chi trả khoảng 32,5 tỷ USD.

Trước Apple, năm 2022, Meta đã chấp nhận dàn xếp vụ kiện liên quan đến tính năng nhận diện khuôn mặt trên Facebook với khoản bồi thường 650 triệu USD sau khi bị cáo buộc vi phạm BIPA.