Đồng Tháp:

Nhếch nhác cảnh mua bán trước cổng trường học

(Dân trí) - Thời gian gần đây, mỗi ngày 2 buổi ở phía trước cổng Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều người bày bán đồ ăn, thức uống, cá cảnh, đồ chơi…

Trước giờ vào học và sau giờ tan học, nhiều học sinh tụ tập tại các điểm bán hàng này và cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp (ảnh), gây cản trở lưu thông. Nhiều học sinh sau giờ học không chịu ra về ngay mà còn đứng đợi, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến Quốc lộ 30 để chờ các bạn cùng về chung.

Cảnh mua bán nhếch nhát trước cổng trường THCS Thanh Bình
Cảnh mua bán nhếch nhát trước cổng trường THCS Thanh Bình

Nhiều phụ huynh học sinh đưa rước học sinh đậu xe lấn chiếm đoạn đường trước cổng Trường THCS Thanh Bình, gây cản trở và ách tắc giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc…

Ngoài ra, phía trước cổng Trường THCS Thanh Bình lại có một tấm bảng ghi khẩu hiệu tuyên truyền đã cũ và lạc hậu là: “Cán bộ, giáo viên trường THCS Thanh Bình tích cực hưởng ứng Năm an toàn giao thông – 2012, thực hiện văn hóa giao thông” (ảnh), gây phản cảm!


Khẩu hiệu từ năm 2012 vẫn còn treo trước cổng trường

Khẩu hiệu từ năm 2012 vẫn còn "treo" trước cổng trường

Đề nghị Ban giám hiệu Trường và những ngành có chức năng, chính quyền địa phương… sớm sắp xếp lại trật tự ở trước cổng trường học nói trên và kẻ vẻ lại khẩu hiệu, để đảm bảo an toàn giao thông và trả lại vẻ mỹ quan cho môi trường giáo dục.

Trọng Trung