Tưởng lên nhầm chuyến bay, hành khách mở luôn cửa thoát hiểm để ra ngoài

(Dân trí) - Một hành khách 25 tuổi ở Mỹ đã bị bắt sau khi mở cửa thoát hiểm và đệm trượt trên máy bay trong cơn rối loạn vì cho rằng mình đã lên nhầm chuyến.

Anh Troy Fattun bị bắt vì mở cửa thoát hiểm để rời khỏi máy bay
Anh Troy Fattun bị bắt vì mở cửa thoát hiểm để rời khỏi máy bay


Anh Troy Fattun lên chuyến bay của hãng United Airlines từ Neward đến Tampa vào Chủ nhật vừa qua. Thế nhưng vừa lên máy bay không lâu, anh liền đi thẳng đến đuôi máy bay trong khi những hành khách khác vẫn đang tìm chỗ ngồi.

Sau đó Troy liền mở luôn cửa thoát hiểm và đệm trượt thoát hiểm rồi trượt thẳng xuống đường băng. Anh đã bị cảnh sát bắt ngay lập tức.

"Vào lúc 10 giờ tối, cảnh sát cảng đã nhận được báo cáo về hành vi gây rối tại Sân Bay Neward. Nghi can hiện đã bị bắt giữ", cơ quan quản lý cảng ở New York và New Jersey thông báo.

Troy khăng khăng nói rằng đó không phải chuyến bay của mình thế nhưng cơ quan quản lý cảng lại khẳng định rằng vé máy bay anh cầm chính là cho chuyến bay đến Tampa. Hiện cáo trạng chống lại Troy đang được chờ giải quyết.

Những hành khách khác được hướng dẫn rời khỏi máy bay trong khi hãng United Airlines sắp xếp một chuyến bay khác đến Tampa vài giờ sau đó.

Vào tháng 4 năm 2016, một tiếp viên của hãng United Airlines đã bị sa thải vì cố tình mở cửa thoát hiểm và rời khỏi máy bay bằng đệm thoát hiểm sau khi hạ cánh xuống Houston.

Ngô Vân
Theo Fox News