Tội phạm "kiên trì" cướp cùng một nhà băng 3 lần liên tiếp, lĩnh 12 năm tù giam

(Dân trí) - Một người đàn ông ở 38 tuổi Alaska, Mỹ đã bị kết án 12 năm tù giam sau khi tiến hành cướp một nhà băng ba lần không bỏ từ năm ngoái đến nay.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Christopher Hatting bị kết án 4 năm tù cho mỗi lần cướp tại chi nhánh Ngân hàng Wells Fargo. Thẩm phán Sharon L. Gleason tuyên bố 12 năm tù sẽ được thực thi một thể.

Vụ cướp đầu tiên xảy ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2017. Theo các công tố viên, Christopher dùng đồ trang điểm và nhét bông gòn vào hai bên má làm ngụy trang rồi vào cướp nhà băng trong khi đồng phạm ngồi chờ trong xe.

Sau khi vào nhà băng, Christopher đưa cho nhân viên ngân hàng một tờ giấy kèm mệnh lệnh đòi tiền. Hắn cẩn thận cắt từng chữ cái từ tạp chí ra để tránh để lại chữ viết cá nhân. Sau khi nhận được 3.000 USD, hắn nhanh chóng bỏ chạy.

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, Christopher tiếp tục cướp tại Wells Fargo cùng hai đồng phạm Bethany McKeel, 31 tuổi, và Derrick Moore, 29 tuổi. Bethany ngồi lái còn Christopher và Derrick thì thủ một khẩu súng hơi giống hệt súng đạn thật cùng túi đựng vào ngân hàng.

Christopher dọa sẽ bắn bất kỳ ai không nghe lệnh và cướp thành công 15.316 USD. Ba tên cướp sau đó vứt xe đi hòng phi tang bằng chứng tuy nhiên vẫn bỏ sót thẻ tín dụng có tên Christopher ở bên trong.

Bất chấp an ninh và điều tra từ phía cảnh sát, Christopher vẫn liều lĩnh cướp lần thứ ba chính tại chi nhánh ngân hàng Wells Fargo ngày 16 tháng 4. Hắn đeo mặt nạ, cầm súng và cướp được 4.101 USD.

Hai tên cướp đồng lõa cuối cùng cũng bị bắt vào ngày 25 tháng 4 còn Christopher bị bắt ngày 15 tháng 5.

Bethany McKeel bị kết án 4 năm tù giam còn Derrick Moore hưởng 4 năm, tám tháng tù giam.

Ngô Vân
Theo UPI